1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City lên kế hoạch “cơi nới” mái nhà Etihad

(Dân trí) - Sau những thành công trên sân cỏ, BLĐ Man City đang lên kế hoạch nâng cấp SVĐ Etihad với sức chứa hơn 70.000 chỗ ngồi...

Sau những khoản đầu tư kếch xù, những ông chủ của Man City đang bắt đầu gặt hái những thành công. Bắt đầu bằng chức vô địch FA Cup ở mùa giải trước, tiếp đến là phong độ không thể ấn tượng hơn trong mùa giải năm nay và đỉnh cao là chiến thắng 6-1 trước đại kình địch MU mới đây.


Man City lên kế hoạch “cơi nới” mái nhà Etihad - 1

Mái nhà Etihad sẽ được nâng cấp phục vụ kế hoạch lâu dài của BLĐ Man City


Với sức chứa 47.805 chỗ ngồi hiện tại, dường như “mái nhà” Etihad quá nhỏ bé với tham vọng bành trướng của Man xanh. Nhìn sang những SVĐ của các đại gia nước Anh dường như Etihad quá nhỏ bé.

Sân Old Trafford của MU có sức chứa 76.000 chỗ ngồi, Emirates “khiêm tốn” hơn với 60.000 chỗ ngồi. Thậm chí, BLĐ Quỷ đỏ đang có kế hoạch nâng cấp “nhà hát của những giấc mơ” lên 95.000 chỗ ngồi. Liverpool, Tottenham đều rậm rịch với những dự án xây SVĐ mới.

Theo kế hoạch của những nhân vật chóp bu Man City, họ sẽ dỡ mái, xây thêm một tầng khán đài, nâng cấp sức chứa của “mái nhà” Etihad lên hơn 70.000 chỗ ngồi. Ở mùa giải trước, số khán giả trung bình tới SVĐ này vào khoảng 45.949 người (ít hơn gần 2000 người so với sức chứa của Etihad).

Mặc dù vậy, BLĐ The Citizens đang hy vọng với đà thành công của CLB (đặc biệt là việc được tham dự ở Champions League) sẽ giúp đội bóng “thu hút” được nhiều khán giả hơn. Điều này sẽ giúp CLB có thêm nguồn thu đáng kể từ việc bán vé.

Ngoài kế hoạch nâng cấp SVĐ Etihad, Man City cũng đang nung nấu ý định xây dựng một học viện bóng đá trẻ giống mô hình của Barcelona. Vào tháng 12 tới, nhiều khả năng, học viện này sẽ được xây dựng.

H.Long
Theo Telegraph