1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City - Dinamo Kiev: Niềm vui ở sân chơi lớn

(Dân trí) - Man City đang đối diện với thảm kịch ở các đấu trường trong nước. Vậy nên, họ sẽ tìm vui ở đấu trường châu Âu khi mà đoàn quân của Pellegrini sẽ tiếp Dinamo Kiev trên sân nhà. Một kết quả thua nhẹ cũng đủ để Man City đi tiếp, nhưng hẳn nhiên Man City đang mong chờ chiến thắng

Với thắng lợi 3-1 ở lượt đi, Man City có rất nhiều thuận lợi trận lượt về này, bởi ngay cả khi thua với tỉ số 0-2, đoàn quân của Pellegrini cũng vẫn giành quyền đi tiếp. Nhìn chung cửa để Man City đi tiếp rất rộng, nhưng không hẳn trận đấu tại Etihad đêm nay chỉ là thủ tục, bởi với những gì đã thể hiện ở mùa giải năm nay, Dinamo Kiev xứng đáng được tôn trọng.

Dinamo Kiev (áo trắng) đã thi đấu ấn tượng ở Champions League năm nay
Dinamo Kiev (áo trắng) đã thi đấu ấn tượng ở Champions League năm nay

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải biết rằng đội bóng chưa vượt qua được vòng knock-out. Chúng tôi sẽ phải thi đấu với một đội bóng mà họ biết cách làm như thế nào để vượt qua những trận đấu kiểu như thế này” - Pellegrini đã phát biểu với đầy sự tôn trọng dành cho Dinamo Kiev

Đoàn quân của Rebrov thi đấu theo trường phái tấn công, họ đang ở thế chẳng còn gì để mất nên chắc chắn sẽ bung toàn bộ sức lực ở trận lượt về này. Khả năng tấn công của Kiev khá ấn tượng, bởi vậy nếu Man City nhập cuộc không tốt, để thủng lưới sớm thì họ sẽ đối diện với nhiều bất lợi. Và khi ấy mọi việc có thể xảy ra.

Bản lĩnh của Man City ở đấu trường châu Âu chẳng có gì ghê gớm, thậm chí họ chưa từng vượt qua vòng 16 đội. Phong độ của đội chủ sân Etihad cũng không ổn định, mới nhất họ đã bị Norwich cầm hòa không bàn thắng và trận hòa đó khiến Man City tan mộng vô địch Premier League. Giờ đây họ thi đấu kém hơn đội đầu bảng Leicester City 1 trận và kém tới 12 điểm (8 vòng đấu nữa là kết thúc). Chính vì thế nên tinh thần của Man City cũng không được tốt.

Man City (áo xanh) đang có nhiều lợi thế để giành vé vào tứ kết
Man City (áo xanh) đang có nhiều lợi thế để giành vé vào tứ kết

Tất nhiên, nếu Pellegrini làm tốt công tác tư tưởng cho học trò, Man City hoàn toàn có thể chơi tốt trên sân nhà. So sánh về đội hình, đội bóng thành Manchester vượt trội hơn đối phương về chất lượng cầu thủ, lại có lợi thế sân nhà cùng kết quả cách biệt ở lượt đi. Man City trên thực tế đang nắm giữa nhiều lợi thế, vậy nên nếu họ vào sân bằng một cái đầu lạnh, Kiev sẽ gặp khó.

Man City chưa từng có mặt ở tứ kết Champions League. Bản thân Pellegrini cũng sẽ ra đi sau mùa giải năm nay. Vậy nên, nếu chiến lược gia người Chile có thể sẽ cho Man City bung hết sức ở đấu trường châu Âu khi mà đội bóng của họ đã không còn mục tiêu vô địch Premier Leauge (FA Cup đã bị loại).

Man City - Dinamo Kiev: Niềm vui ở sân chơi lớn - 3

Dinamo Kiev thắng chung cuộc 2-1 khi 2 câu lạc bộ đã gặp ở vòng 1/8 UEFA Europa League 2010/11. Andriy Shevchenko và Oleh Gusev giúp Dinamo Kiev thắng 2-0 trận lượt đi và Man City thắng 1-0 khi thi đấu ở Manchester với quả sút phạt của Aleksandar Kolarov, trận đấu đó Mario Balotelli bị đuổi khỏi sân ở phút 36.

Man City chưa từng lột vào tứ kết Champions League trong khi HLV Pellegrini từng có mặt ở vòng 8 đội cùng hai đội bóng khác nhau Villarreal CF (2005/06, 2008/09) và Málaga CF (2012/13).

Dinamo Kiev thắng 0 hòa 2 và thua 11 trong 13 trận đấu làm khách tại xứ sương mù

Rebrov từng thi đấu tại Anh cho Tottenham Hotspur FC (2000-04: 75 trận, 16 bàn) và West Ham United FC (2004-05: 32 trận, 2 bàn). Ông từng xuất hiện hai lần thi đấu cùng Man City trong màu áo của Spurs ở mùa 2000/01: một trận hòa 0-0 và thắng 1-0 trên sân khách tại Maine Road, trong đó ông Rebrov ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 89

Đội hình ra sân dự kiến

Manchester City: Hart; Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernandinho, Touré; Navas, Silva, Sterling; Aguero.

Dynamo Kiev: Shovkovskiy; Vida, Khacheridi, Dragovic, Antunes; Veloso, Buyalskiy, Garmash, Yarmolenko, Gusev; Teodorczyk.

Vĩ Giang