1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad

(Dân trí) - Man City và Monaco đã cống hiến cho người hâm một trận cầu có thể nói hấp dẫn nhất từ đầu mùa giải tại Champions League khi hai đội ghi tới 8 bàn thắng. Chiến thắng thuộc về Man City, nhưng cơ hội đi tiếp chưa hẳn đã tắt với Monaco

Monaco là một trong những đội bóng có hàng công xuất sắc nhất châu Âu hiện nay và họ cũng thể hiện được khả năng ghi bàn đó ở trong hiệp một khi hai lần làm tung lưới của đội chủ nhà. Tuy nhiên trong hiệp thi đấu thứ hai, Man City bất ngờ chơi thăng hoa, trong khi Monaco chỉ có thêm một bàn thắng thì đội chủ nhà ghi tới bốn bàn để rồi giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Sterling giúp đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 26, nhưng chỉ sáu phút sau Falcao đã giúp đội khách quân bình tỉ số. Tới phút 40, Mbappe giúp Monaco vượt lên dẫn 2-1 và tỷ số này được giữ nguyên cho tới khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Monaco đáng ra đã có thể nhấn chím Man City khi được hưởng quả phạt đền ở phút 47, đáng tiếc Falcao không thắng được Caballero

Phút 58, Aguero quân bình tỉ số 2-2 cho đội chủ nhà, nhưng chỉ ba phút sau Falcao lên tiếng với bàn thắng giúp Monaco tiếp tục vượt lên dẫn trước. Phút 71, Aguero lại giúp Man City san hòa và chỉ trong vòng 11 phút sau, đội chủ nhà liên tục có hai bàn thắng nhờ công của Stones (77) và Sane (82) qua đó giành chiến thắng.


Aguero (trái) ăn mừng cùng Sane (phải)

Aguero (trái) ăn mừng cùng Sane (phải)

Trận đấu này là màn so tài giữa hai “họng súng” Aguero và Falcao, cả hai đều đã có một cú đúp trong trận đấu này, họ đều là những người chơi xuất sắc nhất trong đội hình của mình. Sự hội sinh của Falcao đang khiến nhiều người thực sự ngạc nhiên, tiền đạo người Colombia mất hút trong hai mùa giải vừa qua tại Anh, tuy nhiên khi về lại Monaco anh đang hồi sinh mạnh mẽ. Hiện tại, Falcao đang là chân sút hiệu quả nhất châu Âu, vượt qua cả những CR7, Messi, Cavani

Chiến thắng của Man City giúp đội bóng này giành lợi thế trước khi diễn ra trận lượt về sau trận đấu này ba tuần. Tuy nhiên, Monaco chưa phải hết hi vọng giành quyền đi tiếp. Hàng công đội bóng này đã ghi ba bàn ở Etihad và nếu duy trì được hiệu suất tấn công như hiện tại, cải thiện tốt hơn khả năng phòng thủ thì đội bóng xứ công quốc vẫn có thể ngược dòng giành vé vào tứ kết.

Monaco chủ động chơi phòng thủ phản công và với việc phải thi đấu trên sân nhà, Man City đã phải đẩy cao đội hình tấn công. Những phút đầu tiên hàng công của đội chủ nhà hoạt động không hiệu quả trước lối chơi chắc chắn của Monaco. Thậm chí trong nửa đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất, Monaco mới là đội có những cơ hội tốt hơn, đáng kể nhất là tình huống ở phút 19, Kamil Glik băng lên thoải mái đánh đầu ở gần cột dọc trái sau quả phạt góc, đáng tiếc cú chạm đầu của cầu thủ này quá vô duyên nên bóng ra ngoài dù anh rất gần khung thành.

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 2
Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 3

Sau khoảng 20 mờ nhạt, Man City bắt đầu tăng tốc. Hướng tấn công mạnh nhất của Man City là ở bên cánh trái. Phút 26, Sane thoát xuống nhận bóng và căng ngang chính xác vào trong cho Sterling đệm bóng tung lưới đối phương mở tỉ số. Một bàn thắng dễ dàng với tiền đạo người Anh khi khung thành đã mở toang.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Man City chỉ kéo dài được có năm phút. Tới phút 31, Falcao băng xuống bay người đánh đầu từ cách khung thành chừng 7m sau quả tạt của đồng đội từ bên phải sang. Các hậu vệ của Man City mắc sai lầm khi không đeo bám sát tiền đạo của đội khách. Chín phút sau, Monaco bất ngờ vượt lên. Xuất phát từ quả đá phạt ở giữa sân, Mbappe thoải mái băng xuống nhận bóng và ở bên phải vòng cấm địa, cầu thủ này dứt điểm một chạm cách khung thành chừng 6m, một quả sút chéo góc uy lực khiến Caballero phải vào lưới nhặt bóng lần hai.

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 4

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 5

Ngay đầu hiệp hai, Man City phải chịu một quả phạt đền khi Otamendi cản ngã Falcao trong vòng cấm địa, nhưng đáng tiếc Falcao lại không thể thắng được thủ thành Caballero từ chấm 11m. Thế trận tuột khỏi tay Monaco khi mà thủ thành Subasic mắc sai lầm nghiêm trọng ở phtus 71, từ tình huống sút bóng rất bình thường của Aguero, nhưng thủ môn của Monaco lại để lọt bóng rất nghiệp dư và để đối phương san hòa 2-2.

Tới phút 61, Falcao chuộc lại lỗi lầm khi mà anh có pha xử lý bóng khéo léo qua mặt Stones rồi tâng bóng rất đẹp mắt qua đầu thủ thành Caballero nâng tỉ số lên 3-2. Một pha xử lý đẳng cấp cho thấy Falcao vẫn giữ được tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 6

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 7

Đáng tiếc khả năng tổ chức phòng thủ chống tình huống cố định của Monaco quá kém, phút 71 và 77, đều từ hai quả phạt góc, họ đã để cho Man City ghi bàn. Hệ thống của đội khách phạm những lỗi rất sơ đẳng trong trận đấu này, đó là nguyên nhân họ bị thủng lưới nhiều. Phút 82, từ đợt tấn công nhanh của đội chủ nhà, Aguero đã lọt xuống và kiến tạo cho Sane ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3.

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 8

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 9

Man City 5-3 Monaco: Mưa bàn thắng ở Etihad - 10

Đội hình thi đấu

Man City (4-3-3): Caballero 6.5, Sagna 5.5, Stones 5.5, Otamendi 4.5, Fernandinho 6 (Zabaleta 62, 7), Sterling 8.5 (Navas 89), De Bruyne 7, Toure 6, Silva 7.5, Sane 8, Aguero 9 (Fernando 87)

Ghi bàn: Sterling 26, Aguero 58, 71, Stones, 77, Sane, 82

Monaco (4-4-2): Subasic 4.5; Sidibe 6.5, Raggi 5, Glik 4.5, Mendy 7.5; Bernardo Silva 8 (Moutinho 85), Fabinho 8.5, Bakayoko 7 (Dirar 88), Lemar; Mbappe 8 (Germain 79), Falcao 8.5

Scorer: Falcao 32, 61, Mbappe 40

Phù Sa