1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia ra quyết định cuối cùng về vụ bỏ giải AFF Cup 2016

(Dân trí) - Sau cuộc họp diễn ra vào chiều nay, Chính phủ Malaysia đã bác bỏ khả năng bỏ giải AFF Cup 2016 của đội tuyển Malaysia để phản đối việc người Hồi giáo Rohingya đang bị đối xử bất công ở Myanmar.

Như đã biết, ngày hôm qua, Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Khairy Jamaluddin đã lên tiếng về khả năng ĐTQG nước này có thể bỏ giải AFF Cup 2016 để phản đối việc người Hồi giáo Rohingya đang bị đối xử bất công ở Myanmar.

Malaysia (áo trắng) sẽ không bỏ giải AFF Cup 2016
Malaysia (áo trắng) sẽ không bỏ giải AFF Cup 2016

Trước tình hình đó, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Datuk Seri Azzuddin Ahmad đã cảnh báo LĐBĐ Malaysia về khả năng sẽ cấm đội tuyển này sẽ bị FIFA cấm tham dự AFF Cup, SEA Games hay các giải đấu của FIFA.

Vào buổi chiều hôm nay, Chính phủ Malaysia đã tổ chức cuộc họp liên quan về vấn đề này. Kết quả, họ đã quyết định sẽ không sử dụng hình thức bỏ giải AFF Cup 2016 để giải quyết vấn đề chính trị.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Khairy Jamaluddin cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm tới những diễn biến ở Myanmar nhưng đồng thời cũng quan tâm tới án phạt của FIFA. Do đó, Chính phủ Malaysia sẽ giải quyết vấn đề này bằng con đường khác, chứ không bỏ giải AFF Cup 2016.

Vào chiều mai (26/11), đội tuyển Malaysia sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2016 với Myanmar. Hiện tại, họ đang có cùng 3 điểm như đội chủ nhà nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Do đó, Malaysia buộc phải thắng mới giành vé vào bán kết AFF Cup 2016.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016