1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia gây sức ép với trọng tài trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào chiều mai (23/11), Malaysia bắt đầu “chơi chiêu”, khi Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đột nhiên tuyên bô sẽ kiến nghị lên cả AFC lẫn FIFA về quyết định gây tranh cãi của các trọng tài, ở trận họ gặp Campuchia ở lượt trận đầu AFF Cup.

Liên đoàn bóng đá Malaysia đột nhiên mạnh mẽ phản ứng trọng tài, phản ứng về công tác phân công trọng tài, ngay trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam chiều mai.

Cụ thể, tình huống mà phía FAM phàn nàn về khâu trọng tài, khâu phân công trọng tài là tình huống đội tuyển Malaysia bị thủng lưới bàn đầu tiên, khi đối đầu với Campuchia cách nay 2 ngày.

Tổng thư ký (TTK) FAM, ông Hamidin lên tiếng: “Tôi sẽ làm việc với giám sát trận đấu Paint Tanpairee (người Thái Lan) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á để yêu cầu họ giải thích. Chúng tôi cũng muốn chính thức có kiến nghị lên AFF”.

Pha đi bóng qua thủ môn Malaysia, và ghi bàn của Chan Vathanaka bên phía Campuchia, từ tình huống gây tranh cãi
Pha đi bóng qua thủ môn Malaysia, và ghi bàn của Chan Vathanaka bên phía Campuchia, từ tình huống gây tranh cãi

Nhắc lại tình huống ở phút 10, trận Malaysia – Campuchia. Trong pha bóng này, cầu thủ Malaysia chuyền về, bóng đến chân tiền đạo Chan Vathanaka của Campuchia. Trợ lý trọng tài thứ 2 Hewage (người Sri Lanka) căng cờ báo việt vị, nhưng trọng tài chính Said Abdullah (người Oman) quyết định “đè cờ” cho trận đấu tiếp tục, và công nhận pha ghi bàn của Chan Vathanaka bên phía đội bóng xứ Chùa Tháp.

TTK Liên đoàn bóng đá Malaysia Hamidin bình luận thẳng về nghiệp vụ trọng tài: “Trọng tài chính có quyền phủ nhận phán đoán của trợ lý bám biên. Tuy nhiên, cờ biên vẫn cứ căng, không hề được hạ xuống ngay cả khi có quyết định của trọng tài chính, khiến cầu thủ của chúng tôi dừng hết cả lại”.

“Khâu phối hợp rõ ràng là không tốt. Thông thường thì trọng tài chính và 2 trợ lý bám biên có cùng 1 quốc tịch, nhưng ở đây các trợ lý thứ 1 và thứ 2 lần lượt là người Sri Lanka và Kyrgyzstan, trong khi trọng tài chính người Oman. Thành ra, khâu thông tin cho nhau giữa họ vì thế mà trở nên khó khăn” – ông Hamidin nói thêm.

Rồi chưa dừng lại tại đây, vị TTK của FAM còn nhấn mạnh: “Họ cần một lời giải thích với AFC và FIFA”.

Những lời phàn nàn nhằm trực tiếp vào giới trọng tài của Liên đoàn bóng đá Malaysia đưa ra trong bối cảnh họ sắp đá với Việt Nam, có thể hiểu rằng đây là động thái mà bóng đá xứ Mã muốn gây áp lực lên giới “vua sân cỏ”, nhắc nhở giới trọng tài về tầm ảnh hưởng của Malaysia với bóng đá Đông Nam Á và châu Á.

Trụ sở của cả AFF lẫn AFC đều đang được đặt tại Malaysia. Chủ tịch lẫn phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đều là người Malaysia. Nhiều năm nay, bóng đá Malaysia cũng được hưởng khá nhiều ưu ái từ AFC cũng như AFF, thoát qua các án phạt mà nếu thông thường một nền bóng đá khác phạm phải, họ sẽ bị phạt nặng hơn hẳn với lỗi tương tự, hoặc phát ngôn tương tự từ phía người làm bóng đá Malaysia.

Thiện Nhân

Malaysia gây sức ép với trọng tài trước trận gặp đội tuyển Việt Nam - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016