1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia bị xử thua Ả rập xê-út 0-3 sau sự cố hooligan quậy hồi tháng trước

(Dân trí) - FIFA đã chính thức xử Malaysia thua Ả rập xê-út 0-3, vì sự cố hooligan Malaysia quậy vào ngày 8/9 vừa rồi, trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, trên sân Shah Alam.

Theo quyết định của FIFA vừa được công bố vào hôm nay (5/10, theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá thế giới buộc đội tuyển Malaysia phải nhận kết quả thua 0-3, trong trận đấu giữa Malaysia và Ả rập xê-út vào ngày 8/9, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

 

Hooligan Malaysia quậy tưng bừng trên sân Shah Alam hôm 8/9
Hooligan Malaysia quậy tưng bừng trên sân Shah Alam hôm 8/9

 

Trong trận đấu đấy, ở phút 88, khi đội tuyển Malaysia đang bị dẫn 1-2, các hooligan Malaysia đã dùng bom khói ném xuống sân Shah Alam, khiến trận đấu phải tạm dừng. Sau trận đấu, một số hooligan Malaysia còn tấn công một nhóm nhỏ các CĐV Saudi Arabia bên ngoài sân.

Sau khi xem báo cáo chi tiết về vụ việc, cũng như xem các hình ảnh và băng video về sự cố nói trên, FIFA đã đi đến quyết định vừa nêu. Ngoài việc xử đội tuyển Malaysia thua 0-3, FIFA còn buộc LĐBĐ Malaysia (FAM) phải nộp phạt 40.000 tiền Thụy Sĩ (vào khoảng hơn 900 triệu đồng), cũng như buộc đội tuyển Malaysia phải đá trận kế tiếp ở vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, trên sân nhà không có khán giả (trận kế tiếp trên sân nhà của Malaysia là trận gặp UAE vào ngày 17/11).

Đây không phải là lần đầu sân Shah Alam (Selangor – Malaysia) nói riêng và bóng đá Malaysia nói chung xảy ra sự cố liên quan đến hooligan. Còn nhớ, hồi tháng 12 năm ngoài, cũng trên sân Shah Alam, hooligan Malaysia còn tấn công CĐV Việt Nam, ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014.

Dù vậy, so với lần năm ngoái, án phạt sau sự cố hôm 8/9 từ phía FIFA được đánh giá là nghiêm khắc hơn và thích đáng hơn nhiều so với những án phạt khá nhẹ mà AFC cũng như AFF từng tuyên với bóng đá xứ Mã (cả AFC lẫn AFF đều đặt trụ sở ở Malaysia).

Cũng vì những sự cố liên tiếp với bóng đá nước nhà mà bộ Thanh Niên và Thể Thao Malaysia phải lên tiếng, thậm chí bộ trưởng Khairy Jamaluddin từng công khai yêu cầu FAM phải cải tổ mạnh mẽ, để tránh làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước vì những vụ hooligan tấn công CĐV đội khách.

Thiện Nhân

 

Malaysia bị xử thua Ả rập xê-út 0-3 sau sự cố hooligan quậy hồi tháng trước - 2