1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mắc sai sót lớn, hàng loạt trọng tài sớm về nước

(Dân trí) - Với những sai sót lớn gây ảnh hưởng tới kết quả trận đấu tại World Cup, một số trọng tài như Larrionda, Rosetti hay Coulibaly không còn cơ hội bắt tại vòng trong khi sớm phải về nước.

 
Mắc sai sót lớn, hàng loạt trọng tài sớm về nước - 1
Trọng tài Lannoy, người rút thẻ đỏ "oan" cho Kaka, cũng sớm về nước.
 

Chưa đầy một ngày sau lời xin lỗi của Chủ tịch Sepp Blatter đối với LĐBĐ Anh và Mexico về sai sót lớn của tổ trọng tài điều hành gây ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu có hai ĐT này tham dự, FIFA đã có những động thái mạnh tay đầu tiên để củng cố người hâm mộ.

 

Theo đó, FIFA đã cho rà soát lại các trận đấu bị ảnh hưởng xấu từ tiếng còi sai lệch của “ông vua sân cỏ” và những trọng tài mắc lỗi lớn sẽ không còn có tên trong danh sách điều hành trận đấu ở các vòng tiếp theo.

 

Và với việc từ chối bàn thắng mười mươi của Frank Lampard trong trận Anh- Đức, ông Jorge Larrionda và hai trợ lý của mình trở thành những trọng tài đầu tiên có mặt tại sân bay để trở về nước.

 
Mắc sai sót lớn, hàng loạt trọng tài sớm về nước - 2

Có lẽ trọng tài Larrionda không phải về nước sớm nếu vạch vôi trước cầu môn ĐT Đức có hình thế này.
 

Cùng ngày về nước với ông Larrionda, trọng tài nổi tiếng của Italia, Roberto Rossetti, cũng nhanh chóng phải xếp va li sau khi công nhận bàn thắng ở thế việt vị của Carlos Tevez trong trận Argentina- Mexico.

 

Bên cạnh đó, trọng tài Koman Coulibaly (Mali), người đã từ chối bàn thắng cho Mỹ trong trận gặp Slovenia ở vòng bảng, trọng tài Stephane Lannoy (Pháp), người rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kaka sau pha ăn vạ của Kader Keita trong trận Brazil – Bờ Biển Ngà, cũng được báo lịch bay về nước sớm.

 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 

Vũ Phong