1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lý do ít ai ngờ khiến MU hụt mất Ronaldinho

(Dân trí) - Theo tiết lộ của cựu tiền vệ Quinton Fortune, MU đã không thể ký hợp đồng với Ronaldinho vào năm 2003 vì… trời mưa.

Năm 2003, sau khi David Beckham rời Old Trafford, MU đã “lục tung” cả thị trường chuyển nhượng tìm người thay thế. Trong đó, Ronaldinho được xem là mục tiêu số 1 của cựu HLV Alex Ferguson.

Ronaldinho không thể tới MU vì trời mưa
Ronaldinho không thể tới MU vì trời mưa

Từng có thời điểm, MU đã ở rất gần với tiền vệ lừng danh người Brazil. Dù vậy, vấn đề thời tiết (những cơn mưa dai dẳng) đã không ủng hộ họ. Cuối cùng, Ronaldinho đã quyết định chọn đầu quân cho Barcelona vì khí hậu ấm áp ở nơi đây.

Điều này đã được cựu tiền vệ Quinton Fortune tiết lộ trước báo giới: “Tôi nghĩ rằng những cơn mưa đã ngăn Ronaldinho tới MU. Trong những ngày anh ấy đáp xuống sân bay ở Manchester, trời mưa. Có lẽ, nếu thời điểm ấy vào một ngày tạnh ráo, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thật tuyệt vời nếu như anh ấy thi đấu ở MU. Đó là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử túc cầu, một cầu thủ có thể mang tới tính giải trí bởi kỹ thuật tuyệt vời, cùng niềm vui và sự đam mê cháy bỏng.

Tôi may mắn khi cùng đội tuyển Nam Phi thi đấu với Brazil của anh ấy ở trận giao hữu tại SVĐ Olympics dưới sự cổ vũ của 72.000 CĐV. Nhưng khi ở Barcelona, anh ấy hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi chỉ hy vọng gặp Ronaldinho thoáng qua và không muốn phải theo kèm anh ta”.

Dù sao, MU cũng không phải “buồn” bởi sau khi hụt Ronaldinho, họ đã ký hợp đồng với C.Ronaldo, người sau này đã vươn tầm, góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành được nhiều thành tích vĩ đại (trong đó có chức vô địch Champions League năm 2008). Năm 2009, MU đã bán C.Ronaldo cho Real Madrid với mức phí 80 triệu bảng.

H.Long