1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt về vòng 1/8 Champions League: PSG “chịu trói” trước Real Madrid?

(Dân trí) - Việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League khiến cho cơ hội lội ngược dòng của Paris Saint Germain (PSG) trước Real Madrid ngày một hẹp hơn.


Lịch thi đấu lượt về vòng 16 đội (1/8) Champions League tuần này

Lịch thi đấu lượt về vòng 16 đội (1/8) Champions League tuần này

PSG “buông tay chịu trói” trước Real Madrid?

Sau những khoản đầu tư mạnh mẽ trong mùa Hè 2017, PSG được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch Champions League. Thế nhưng, tất cả hy vọng, khát khao của PSG sắp tan như mây khói.

Real Madrid nhiều cơ hội lọt vào tứ kết Champions League
Real Madrid nhiều cơ hội lọt vào tứ kết Champions League

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân của Real Madrid, PSG đã thể hiện màn trình diễn không thể tệ hơn. Họ không cho thấy sức mạnh, bản lĩnh của CLB lớn (ngay cả khi dẫn trước Real Madrid).

Trong nhiều năm qua, PSG luôn bị xem là yếu tâm lý khi bước vào trận chiến quan trọng ở Champions League (dù cho họ sở hữu lực lượng không thua kém CLB nào). Trận chiến ở Bernabeu ở lượt đi lại tiếp tục cho thấy điều đó.

Thực tế, ở trận đấu ấy, không phải Real Madrid hay C.Ronaldo quá xuất sắc. Vấn đề ở chỗ, PSG thực sự bị khớp tâm lý và để lộ quá nhiều lỗ hổng. Neymar, ngôi sao được kỳ vọng nhất của PSG, cũng không còn là chính mình.

Ở trận lượt về, PSG còn rơi vào tình cảnh khó khăn hơn. Theo những thông tin trước trận đấu, PSG sẽ không có sự phục vụ của Neymar, Marquinhos và có thể cả Mbappe. Điều đó thực sự đẩy “gã nhà giàu” nước Pháp vào cửa tử.

Đặt trường hợp cả 3 cầu thủ trên không ra sân, PSG sẽ đối diện với thách thức lớn khi mất 2/3 tiền đạo chủ lực trên hàng công. Nên nhớ, đây là trận đấu mà họ cần thật nhiều bàn thắng để quật ngã Real Madrid.

Nhìn chung, nhiều chuyên gia nhận định PSG khó lòng có thể tạo nên bất ngờ trước Real Madrid. Dù vậy, trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi Los Blancos cũng không ở trạng thái tốt nhất.

Xứ Sương mù “hồi xuân”?

Những CLB Anh tiếp tục thành công ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cả 5 đại diện của họ (Liverpool, Man City, Chelsea, MU, Tottenham) đều không thất bại ở lượt đi. Trong đó, Man City và Liverpool gần như đã nắm chắc vé đi tiếp sau khi giành chiến thắng đậm đà trước Basel và Porto.

Các CLB Anh sẽ dắt nhau đi tiếp?
Các CLB Anh sẽ dắt nhau đi tiếp?

Tottenham cũng có lợi thế nhất định sau khi giành được trận hòa 2-2 trước Juventus ngay trên sân khách. Kết quả hòa, cộng thêm lợi thế ghi 2 bàn trên sân khách đã mang tới lợi thế không nhỏ cho Spurs trước trận lượt về trên sân Wembley. Ở vòng bảng, “Gà trống” đã giành chiến thắng cả 3 trận đấu tại đây.

MU, sau trận hòa trên sân Sevilla, phần nào đã tạo dựng lợi thế trước trận lượt về ở Old Trafford. Ở lượt đi, HLV Mourinho đã chủ trương kiếm trận hòa trên sân Sevilla. Giờ đây, người ta đang chờ đợi ông và các học trò sẽ thể hiện ra sao ở lượt về.

Chelsea là CLB bất lợi nhất trong số các đội bóng Anh. Họ đã chơi trận tuyệt hay trước Barcelona trên sân nhà nhưng lại thiếu may mắn, khi để đối thủ gỡ hòa 1-1. Trận hòa ở Stamford Bridge khiến nhiệm vụ của Chelsea trong trận lượt về ở Nou Camp rất nặng nề. Ở thời điểm này, The Blues cũng không có trạng thái tinh thần tốt sau những kết quả thất vọng liên tiếp ở giải quốc nội.

Ở các mùa giải 2007/2008 và 2008/09, nước Anh đều có 4 đại diện góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Tuy nhiên, kể từ mùa giải 2009/10 tới nay, chưa quốc gia nào có nhiều hơn 3 đại diện góp mặt ở vòng đấu này.

Liệu chăng, các CLB nước Anh có “hồi xuân”, trở về thời kỳ hoàng kim?

H.Long