Lối thoát nào dành cho V. Hải Phòng?
(Dân trí) - Mới giành được 7 điểm/13 lượt đấu, lại không có sự tăng cường đáng kể về mặt lực lượng giữa mùa giải. Số phận V. Hải Phòng trên đấu trường V-League đang rất mong manh dù được đặt dưới tay tướng tài Lê Thụy Hải và cũng chẳng thiếu tiền.
Trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, tương lai của ông Lê Thụy Hải ở đội bóng đất cảng từng bị đặt dấu hỏi lớn, bởi V. Hải Phòng chưa bao giờ là đội bóng tỏ ra kiên nhẫn trong việc dùng người từ khi quay trở lại V-League (2008). “Trảm tướng” luôn được xem như cách thoát khỏi cảnh bế tắc mỗi lúc đội bóng lận đận.
Cơ hội bám trụ lại V-League của V. Hải Phòng không còn nhiều, nhưng đội bóng đất cảng cũng cho rằng đó không xuất phát từ khả năng cầm quân của ông Lê Thụy Hải. Trong nỗ lực tìm kiếm hy vọng sống, V. Hải Phòng khẳng định vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào ông Hải “lơ”.
Không chỉ lên tiếng đảm bảo tương lai cho các thành viên BHL, Chủ tịch Trần Duy Sơn còn trao toàn quyền thay đổi lực lượng trước chặng đua lượt về cho cựu “thuyền trưởng” B. Bình Dương. Cụ thể, ông Hải được quyền tuyển chọn những gương mặt thay thế ưng ý và chấm dứt hợp đồng với cầu thủ yếu kém chất lượng.
Ít giờ sau khi được lãnh đạo bật “đèn xanh”, HLV Lê Thụy Hải đã nói lời chia tay với tiền đạo Kavin Bryan, cầu thủ từng làm mưa làm gió trong hành trình giành ngôi “vương” của SL Nghệ An nhưng lại chấn thương triền miên khi về khoác áo V. Hải Phòng. Hiện đội bóng đất cảng đang tiến hành thử việc 2-3 chân sút để tìm ra người phù hợp thay thế.
Được người đứng đầu CLB ủng hộ tuyệt đối, nhưng tìm kiếm người thay thế vẫn là nhiệm vụ cực khó với HLV Lê Thụy Hải ở thời điểm này. Mức giả chuyển nhượng nhiều tỷ đồng không còn là cục nam châm thu hút sự chú ý của những cầu thủ tài năng. Ngay cả khi V. Hải Phòng chấp nhận “phá giá” thị trường, nhiều cầu thủ cũng không muốn ngồi trên con tàu sắp “chìm” xuống giải hạng Nhất.
Trong tình cảnh không có nhiều sự tăng cường nổi trội, V. Hải Phòng chỉ còn biết chờ đợi ở tài “liệu cơm gắp mắm” của HLV Lê Thụy Hải dựa trên bộ khung nội - ngoại mà người tiền nhiệm trước chót đưa về. Song hành với niềm tin đặt vào ông Hải “lơ”, kích lệ quân sỹ bằng những khoản thưởng vượt khung cũng là chiếc phao “cứu sinh” mà V. Hải Phòng tận dụng một cách tối đa.
Kể từ khi V-League được “khai sinh” (2000), mới chỉ có Hà Nội T&T thoát khỏi lời nguyền xuống hạng khi kết thúc lượt đi V-League 2009 ở vị trí bét bảng. Tuy nhiên, điều kiện giúp đội bóng thủ đô đào thoát khỏi khu vực “tử thần” khi đó chính là bộ khung ngoại binh chất lượng được thay thế đúng lúc.
V. Hải Phòng giờ có nhiều tiền nhưng kế hoạch chiêu mộ lực lượng lại gần như không thể thực hiện được. Cơ hội đảo ngược tình thế cũng vì vậy mà thu hẹp đi rất nhiều với thầy trò HLV Lê Thụy Hải.
Quang Vinh