1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Loại Đồng Nai và Long An khỏi giải, kiến nghị gạch tên Văn Khải ở tuyển U23

(Dân trí) - Sáng nay BTC giải đã nhóm họp và đưa ra án kỷ luật đối với các bên liên quan trong vụ ẩu đả trên sân Đồng Nai. U21 ĐT Long An và Đồng Nai bị loại khỏi giải, kiến nghị gạch tên tiền vệ Văn Khải ra khỏi danh sách đội tuyển U23 Việt Nam…

Do vụ xô xát diễn ra trên sân Đồng Nai chiều qua trực thuộc hệ thống thi đấu trẻ, nên Ban kỷ luật VFF không trực tiếp tham gia nghiên cứu hồ sơ và “xử án”. Ngày hôm nay, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đã ủy quyền cho Phó BTC giải U21, ông Dương Nghiệp Khôi xử lý và đưa ra quyết định kỷ luật với vụ ẩu đả kinh hoàng diễn ra chiều qua. 

Theo ý kiến của BTC giải, sự việc xảy ra trên sân Đồng Nai có mức độ vi phạm rất nhiêm trọng. Cầu thủ 2 đội U21 Đồng Nai và ĐT Long An đã có những hành vi thiếu chuyên nghiệp, vi phạm nghiêm trọng tư cách đạo đức cầu thủ… Trong báo cáo gửi lên BTC giải, giám sát trận đấu Hồ Huy Hồng đã ghi lại đầy đủ diễn biến trên sân, nguyên nhân xảy ra sự cố và các bên có liên quan, kiến nghị những hình thức xử lý hành vi của cầu thủ 2 đội bóng. 

Loại Đồng Nai và Long An khỏi giải, kiến nghị gạch tên Văn Khải ở tuyển U23 - 1
Đồng Nai và ĐT Long An đều bị loại khỏi giải U21 (Ảnh: CTV)
 
Sau khi xem xét lại báo cáo và nghiên cứu  hồ sơ, BTC giải đã đưa ra án kỷ luật loại U21 Đồng Nai và U21 ĐT Long An khỏi giải U21. Tất cả những trận đấu vòng loại còn lại của bảng E được chuyển đến thi đấu tại sân Bình Dương. Liên quan đến các án kỷ luật dành cho từng cá nhân tham gia vào vụ ẩu đả, BTC giải vẫn sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ, lập hồ sơ để xử lý trong những ngày sắp tới. 

Trong số những cầu thủ đã góp mặt trong vụ ẩu đả, tiền vệ Văn Khải của đội U21 ĐT Long An là cái tên nhận được sự “chú ý” đặc biệt của các thành viên có mặt trong buổi “nghị án’. Văn Khải là cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu ở V-League trong màu áo ĐT Long An, nhưng cầu thủ này cũng hành xử thiếu chuyên nghiệp, vào bóng thô bạo với đối thủ dẫn đến cuộc xô xát không thể kiểm soát. 

Văn Khải vừa được HLV Calisto điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam ngày 4/9. Nhưng sau vụ ẩu đả trên sân Đồng Nai, lãnh đạo VFF sẽ kiến nghị HLV Calisto và Phòng các đội tuyển gạch tên Văn Khải ra khỏi đội tuyển U23 Việt Nam. Trong đầu tuần tới, BTC giải sẽ hoàn thiện hồ sơ để chuyển đến Ban kỷ luật VFF xem xét xử lý về mặt nghề nghiệp. 

Không trực tiếp tham gia “xử án”, nhưng Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường đều thống nhất với mức án kỷ luật vừa được BTC giải đưa ra. Theo quan điểm của ông Hường: “Những vi phạm ở giải trẻ cần phải xử lý kiên quyết, đủ tính răn đe cho các cầu thủ. Có thể cầu thủ vi phạm phải nghỉ thi đấu một thời gian, nhưng nó sẽ giúp cho cầu thủ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho cả sự nghiệp lâu dài…”. 

Quang Vinh