1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Loại bỏ Philani, B. Bình Dương tính làm cách mạng lực lượng?

(Dân trí) - B.Bình Dương tuyên bố sẽ không sử dụng tiền đạo nổi tiếng Philani tại V-League 2013, điều chưa hề xảy ra ở đội bóng đất Thủ Dầu trong vòng 8 năm qua. Điều đó khiến không ít người liên tưởng đến một cuộc cách mà HLV Cho Yoon Hwan muốn thực hiện.

So với các mùa bóng trước, ở V-League năm nay, số lượng ngoại binh được đặng ký của các đội giảm đi đáng kể. Tại V-League 2013, mỗi đội chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại. Nhưng ngay cả khi đó thì người ta vẫn hết sức bất ngờ khi B.Bình Dương tuyên bố họ sẽ loại bớt Philani ở mùa bóng sắp khai diễn.

3 ngoại binh của đội bóng đất Thủ Dầu ở V-League là trung vệ Vincent, tiền vệ Aniekan và tiền đạo Sunday. Trong số này, chỗ đứng của Vincent gần như đã được đặt trước, nhất là sau khi trung vệ người Togo thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển quê nhà tại VCK giải vô địch châu Phi CAN 2013.B.Bình Dương cần Vincent nhằm gia cố hàng phòng ngự vốn không được chắc chắn của họ trong mấy mùa bóng vừa rồi.
 
B. Bình Dương quyết định loại bỏ công thần Philani

B. Bình Dương quyết định loại bỏ công thần Philani

Chuyện đội bóng đất Thủ Dầu chọn Aniekan cho một suất ngoại binh vẫn có thể lý giải được, bởi từ sau ngày Hữu Thắng sa sút phong độ, Leandro ra đi, B.Bình Dương thiếu một nhạc trưởng đủ sức cầm chịch trận đấu và chuyền những đường chuyền thuận lợi cho tuyến trên. Aniekan là một mẫu tiền vệ như thế và B.Bình Dương cũng cần cầu thủ người Nigeria.

Duy có quyết định loại Philani để thay bằng Sunday là gây khá nhiều ngạc nhiên, bởi 8 năm nay, Philani được xem là công thần của đội bóng miền Đông Nam bộ. Thậm chí, ở các giải giao hữu trước thềm mùa bóng mới, Philani còn mang băng thủ quân của B.Bình Dương.

Lý do mà HLV Cho Yoon Hwan đưa ra khi loại Philani là cầu thủ này đã lớn tuổi, không còn đủ thể lực và tốc độ để theo lối chơi giàu sức mạnh mà vị HLV người Hàn Quốc xây dựng cho B.Bình Dương.

Đúng là trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, thể lực luôn là một trong những điểm yếu của đội bóng đất Thủ Dầu, khiến cho họ thường gặp những kết quả không như ý khi đối diện với các đội bóng có lối chơi mạnh mẽ.

Tuy nhiên, nguyên nhân khác được nhiều người liên hệ tới khi B.Bình Dương loại Philani là ở chỗ đoàn quân của HLV Cho Yoon Hwan đang tiến hành làm một cuộc cách mạng, không chỉ về mặt lực lượng, mà còn về tư tưởng.

Động thái gạt tên Philani ra khỏi danh sách dự V-League là động thái cho thấy HLV Cho Yoon Hwan sẵn sàng loại các công thần, nếu như họ không thể hiện được khát khao trên sân tập và trên sân đấu.

Đấy là tình trạng trước giờ không hiếm ở B.Bình Dương, khiến cho đội bóng miền Đông Nam bộ dù luôn đầy sao nhưng vẫn phải lận đận về thành tích trong mấy năm gần đây vì các sao không cùng nhìn về một hướng.

Loại Philani, HLV Cho Yoo Hwan cũng gián tiếp gửi lời đến nhiều trụ cột khác của đội bóng đất Thủ Dầu, rằng ông chỉ sử dụng những người thể hiện tốt nhất trong tập luyện, chứ không sắp đội hình dựa vào sự nổi tiếng của những cái tên.

Chính vì vậy, muốn có được chỗ đứng dưới thời HLV Cho Yoon Hwan, những Kesley, Anh Đức, Hữu Thắng, Vũ Phong, Quang Thanh… cần phải nỗ lực hết sức để thuyết phục ông thầy người Hàn Quốc.

Tinh thần B.Bình Dương của năm 2013 phải khác so với hình ảnh của chính đội này các năm gần đây. Đấy là thông điệp mà có thể HLV Cho Yoon Hwan gửi đến các học trò, cũng như gửi đến người hâm mộ đất Thủ Dầu.

Tuy nhiên, dù vị HLV người Hàn Quốc có đi đúng đường đi chăng nữa, thì chặng đường ông đang đi có đến được đích hay không còn phụ thuộc vào thái độ của lãnh đạo… CLB. Rằng những người đang điều hành đội bóng miền đông Nam Bộ hùng mạnh này sẽ ủng hộ ông Cho Yoon Hwan đến đâu?

Trước HLV Cho Yoon Hwan, cũng có không ít HLV muốn làm cách mạng về lực lượng và tư tưởng ở B.Bình Dương, nhưng cũng có không ít người phải mất việc vì “dám” đụng đến các công thần của đội bóng, vốn được cấp trên của vị HLV ấy yêu thích.

Kim Điền