1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lò La Masia đang dần “phủ bóng” Premier League

(Dân trí) - Không thể tìm được chỗ đứng ở Barcelona, những cầu thủ trẻ của lò đào tạo La Masia buộc phải chọn cách “di cư”. Trong đó, càng nhiều cầu thủ của La Masia chọn Premier League làm điểm dừng chân của mình.

Không có chỗ đứng ở Barcelona

Có thực tế rằng kể từ sau lứa của Pedro, Messi, Busquets... không có cầu thủ trẻ của lò La Masia nào chiếm chỗ đứng vững chắc ở đội chính của Barcelona. Trong những năm qua, quá nhiều những “mầm non” của La Masia đã ra đi để phát triển sự nghiệp, thay vì theo đuổi giấc mơ trở thành “Messi mới” của Barcelona.

 

Những “mầm non” La Masia không còn chỗ đứng ở Barcelona
Những “mầm non” La Masia không còn chỗ đứng ở Barcelona

Những người “may mắn” ở lại cũng chẳng khá khẩm. Sergio Roberto buộc phải từ bỏ vị trí tiền vệ trung tâm sở trường để chơi hậu vệ cánh phải. Trong khi đó, Munir, Sandro Ramírez, Sergi Samper đều mang tới nỗi thất vọng lớn.

Vậy nguyên nhân nào dẫn tới thực trạng đáng buồn đó của lò La Masia? Trước hết, cần phải không phải lúc nào lò đào tạo cũng có thể cho ra đời thế hệ xuất chúng. Như Messi, Busquets, Xavi... Đó là câu chuyện “nghìn năm có một”. Ngay cả lò đào tạo danh tiếng khác trên thế giới như lò Ajax, Southampton... lâm vào tình trạng này.

Lò La Masia đang ở trong giai đoạn buồn. Đội Barcelona B (đội mà các cầu thủ lò La Masia) đã bị đánh tụt xuống hạng Ba. Hiện tại, họ còn nằm trong nhóm cuối bảng. Nên nhớ, thời hoàng kim, Barcelona B từng xếp thứ 3 hạng Hai nhưng theo luật, họ không được phép lên chơi ở La Liga.

Bên cạnh đó, xu thế của bóng đá thế giới hiện tại không “ủng hộ” việc đào tạo trẻ, ngay cả Barcelona cũng phải ngoại lệ. Để duy trì đỉnh cao, Los Blaugrana buộc phải vung ra hàng núi tiền để chiêu mộ những ngôi sao như Neymar, Suarez, Ivan Rakitic. Đó là phương án ít mạo hiểm hơn so với chỉ sử dụng những cầu thủ trẻ.

“Phủ bóng” ở Premier League

Thực tế đó buộc các “mầm non” của lò La Masia phải di cư để tồn tại. Trong đó, không ít đã lựa chọn Premier League làm “bến đỗ”. Thậm chí, ngay cả cầu thủ mới 18 tuổi như Adama Traore đã sớm chia tay Barcelona (theo bản hợp đồng mua đứt) để chuyển sang khoác áo Aston Villa.

 

Sang Premier League thi đấu là hướng đi mới của những cầu thủ Adama Traore
Sang Premier League thi đấu là hướng đi mới của những cầu thủ Adama Traore

Mùa này này, không ít “mầm non” của La Masia như Bojan Krkic, Hector Bellerin và Gerard Deulofeu đều ghi dấu ấn đậm nét. Họ đại diện cho thế hệ tiếp theo trong công cuộc “phủ bóng” Premier League của lò La Masia.

Thế hệ đầu tiên phải kể từ Mikel Arteta, Fabregas, những “hạt nhân thất bại” trong kỷ nguyên vàng của lò La Masia. Tuy nhiên, họ đã thực sự trưởng thành và ghi tên tuổi ở mảnh đất Premier League.

Theo thống kê, lúc này có 11 cầu thủ xuất thân từ lò La Masia đang chinh chiến ở Premier League bao gồm Hector Bellerin, Mikel Arteta (Arsenal), Cesc Fabregas, Pedro (Chelsea), Jordi Gomez (Sunderland), Gerard Deulofeu (Everton), Adama Traore (Aston Villa), Bojan Krkic, Marc Muniesa, Moha El Ouriachi (Stoke), Oriol Romeu (Southampton).

Hầu hết trong số này đều là trụ cột của đội bóng chủ quản. Rõ ràng, môi trường giàu thể lực ở Premier League cũng không còn ảnh hưởng quá nhiều tới những “mầm non” La Masia, những người thường rèn rũa về kỹ thuật nhiều hơn.

Sự thích nghi ấy có thể mở ra hướng đi mới cho những cầu thủ La Masia “không may mắn” chiếm chỗ đứng ở Barcelona. Với phẩm chất của mình, họ có thể mang tới sắc màu mới cho giải đấu cao nhất nước Anh.

H.Long