1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lippi hoàn toàn nhận trách nhiệm về thất bại của Italia

(Dân trí) - Bước vào giải với tư cách ĐKVĐ Thế giới, vậy nhưng Italia đã khiến người hâm mộ thất vọng tràn trề khi không thể vượt qua vòng bảng. Sau trận thua Slovakia 2-3, HLV Marcello Lippi đã lên tiếng nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Từng đem đến “phép màu” diệu kỳ khi giúp Italia đăng quang tại World Cup 2006, vậy nhưng đêm qua Lippi cũng đành bất lực đứng nhìn đội nhà vỡ ra từng mảnh trước những miếng đánh sắc lạnh của Slovakia.

 

Thất bại 2-3 chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc bảo vệ ngôi VĐ của đoàn quân thiên thanh. Đây chính là lần đầu tiên họ bị loại ở vòng bảng kể từ năm 1974 đồng thời cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Italia về nước sớm mà không thắng được trận nào.

 

Lippi hoàn toàn nhận trách nhiệm về thất bại của Italia - 1

Italia gục ngã vì quá run sợ thất bại

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV ĐT Italia buồn rầu nói: “Tôi nhận toàn bộ trách nhiệm về việc này. Bởi nếu một đội bóng bước vào một trận quan trọng như thế này với nỗi sợ hãi trên đôi chân, trong đầu và cả trong tim, không thể hiện được bản thân thì đó chính là lỗi của HLV đã không chuẩn bị cho các cầu thủ một cách tốt nhất.

 

Ngoài ra cũng có vấn đề về chiến thuật và thể lực nhưng tôi nghĩ tâm lý vẫn là yếu tố tác động lớn nhất. Tôi đã cảm giác rằng đội bóng này có thể giành được thành công nào đó và rõ ràng đã không chuẩn bị cho họ một cách chu đáo. Với tôi mọi thứ đều không có gì bất ngờ ngoại trừ màn trình diễn trong hiệp một”, Lippi thừa nhận.

 

“Thật thất vọng khi kết thúc lần thứ 2 dẫn dắt ĐT Italia theo cách này. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ vậy. Dù không nghĩ đội nhà có thể VĐ World Cup lần nữa nhưng chắc chắn không phải bị loại từ vòng bảng. Tôi chúc cho người kế nhiệm những điều tốt đẹp nhất và cảm ơn mọi người về những gì đã dành cho tôi trong 4 năm qua, một quãng thời gian đủ cả hân hoan và thất vọng”.

 

Lippi không cho rằng việc mất 2 trụ cột Gigi Buffon và Andrea Pirlo đã ảnh hưởng đến phong độ của Italia. “Việc không có Gigi Buffon và Andrea Pirlo trong đội hình rõ ràng là một thiệt thòi lớn. Nhưng ngay cả khi vắng họ thì Italia cũng có thể chơi rất khác trận hôm nay”.

 

Về tương lai của mình trong thời gian tới, cựu HLV của Juventus khẳng định: “Tôi đã nói mình sẽ nghỉ ngơi một vài tháng và sau đó xem mình sẽ làm gì trong tương lai.

 

Tôi vẫn rất tin vào những gương mặt hiện tại. Hoàn toàn không có chuyện tôi đánh giá họ quá cao nhưng chắc hẳn mọi người không thể nghĩ Italia lại chơi bóng như hôm nay. Rõ ràng tôi đã không thể giúp các cầu thủ có được trạng thái cần thiết để chứng tỏ mình”.

 

Thanh Tùng