1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch sử World Cup 1986: Maradona và "bàn tay của Chúa"

(Dân trí) - Kỳ World Cup 1986 chứng kiến sự xuất sắc của Maradona. “Cậu bé vàng” đã dẫn dắt đội tuyển Argentina giành chức vô địch. Bên cạnh đó, bàn thắng bằng tay của ông trong trận đấu với Anh được ví như “Bàn tay của Chúa” và là một trong những bàn thắng tranh cãi nhất lịch sử.

World Cup 1986 đáng lẽ được tổ chức ở Colombia nhưng quốc gia này đã xin rút vì kinh tế khó khăn. Do đó, FIFA quyết định trao quyền đăng cai cho Mexico. Ở giải đấu này, thế giới bóng đá đã chứng kiến Maradona đầy huyền ảo. Từng bước chạy, từng pha rê bóng, tiểu xảo của ông… đã khiến cho những người hâm mộ “mê hoặc”. Chẳng quá khi nói rằng, một mình Maradona đã đưa đội tuyển Argentina lên đỉnh.

Bàn tay của Chúa nổi tiếng của Maradona
"Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của Maradona

Ở vòng bảng, Maradona chỉ ghi 1 bàn thắng (vào lưới Italia). Tuy nhiên, tới vòng knock-out, “Cậu bé vàng” đã thể hiện vai trò và tầm ảnh hưởng của mình. Trong trận tứ kết với Anh, Maradona đã ghi 2 bàn thắng, đó đều là pha lập công để đời.

Ở bàn mở tỷ số, huyền thoại người Argentina đã dùng tay, đưa bóng vào lưới. Dù vậy, tình huống đó diễn ra quá nhanh, khiến trọng tài không thể theo kịp. Bàn thắng không hợp lệ của Maradona trở nên nổi tiếng và được ví như “Bàn tay của Chúa”. Bàn thứ 2 của Maradona thực sự là tuyệt tác. Ông solo từ giữa sân, qua hàng loạt cầu thủ Anh, trước khi vượt qua cả thủ thành Shilton.

Sau này, hậu bối của Maradona là Messi đã “diễn lại” cả hai bàn thắng để đời của Maradona ở La Liga.

Tới vòng bán kết, Maradona đã tiếp tục trở thành người hùng của đội tuyển Argentina khi ghi cả 2 bàn thắng vào lưới đối thủ Bỉ, để đưa Argentina lọt vào chung kết với Tây Đức.

Những người Tây Đức lỳ lợm hiểu quá rõ sự nguy hiểm của Maradona. Họ đã phái Maradona kèm chặt “Cậu bé vàng”. Thế nhưng, Maradona vẫn để lại dấu ấn với đường chuyền quyết định cho Jorge Burruchaga ấn định chiến thắng 3-2.

Maradona đã kết thúc giải đấu với 5 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tổng quan World Cup 1986:

Nước chủ nhà: Mexico

Đội vô địch: Argentina

Thời gian diễn ra VCK: Từ 31/5 - 29/6

Số đội tham dự: 24

Số trận thi đấu: 52

Bàn thắng: 132 (2,54 bàn/trận)

Tổng số khán giả: 2.393.031 (46.020/trận)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Maradona (Argentina)

Vua phá lưới: Gary Lineker (Anh, 6 bàn)

H.Long

Dòng sự kiện: Lịch sử World Cup