1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lee Nguyễn và câu chuyện cầu thủ Việt kiều ở đội tuyển quốc gia

(Dân trí) - Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam đã hụt mất ngôi sao lớn Lee Nguyễn, nhưng hiện tại có 2 cầu thủ Việt kiều đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam là Mạc Hồng Quân và Đặng Văn Robert. Bộ đôi này chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề thiếu hụt lực lượng của đội tuyển, cụ thể là ở các vị trí trung vệ và trung phong.

Cơ hội củng cố lực lượng

Thực tế đang cho thấy cả Mạc Hồng Quân và và Đặng Văn Robert đều đang giúp cho đội tuyển quốc gia giải quyết vấn đề về mặt lực lượng. Đặc biệt là với Đặng Văn Robert, trong bối cảnh Phước Tứ chia tay đội tuyển, Quế Ngọc Hải nhận án kỷ luật, còn đội thiếu những trung vệ tầm cỡ, thì sự có mặt của cầu thủ Việt kiều này hiện rất quan trọng.

Đặng Văn Robert là cầu thủ có thể hình, thể lực tốt, lại khá đa năng, sẽ là giải pháp gia cố hàng phòng ngự của đội bóng trong tay HLV Miura. Bên cạnh đó, lối chơi khá khôn ngoan của Robert càng cần thiết cho hàng thủ vào lúc này, vốn đang có khá nhiều cầu thủ thiên về cơ bắp, nhưng lại thiếu sự tinh tế.

Còn với trường hợp của Mạc Hồng Quân, tiền đạo Việt kiều này là một trong những cầu thủ quan trọng ở các đội bóng do HLV Miura cầm quân. Mạc Hồng Quân được vị HLV người Nhật tin dùng và là một trong những nhân tố giúp đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ động trời tại Asiad 2014 (thắng Iran 4-1, giành vé vào vòng knock-out).

Ngoài ra, Mạc Hồng Quân cũng gắn bó với đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam ở các kỳ SEA Games 2015 và AFF Cup 2014, đều có một số đóng góp nhất định.

 

Cửa vào đội tuyển luôn rộng mở với các cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Robert (trái) - ảnh: Gia Hưng
Cửa vào đội tuyển luôn rộng mở với các cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Robert (trái) - ảnh: Gia Hưng

 

Có thể Mạc Hồng Quân chưa đạt hiệu quả cao trong khâu dứt điểm, cũng chưa thuộc dạng chân sút quá xuất sắc, nhưng tiền đạo này lại có khả năng giữ bóng. Đặc biệt trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam mấy năm gần đây rất khan hiếm các trung phong, thì sự xuất hiện của Mạc Hồng Quân được đánh giá là kịp lúc, giải tỏa tạm thời cơn khát tiền đạo của các đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia.

Ngoài 2 cầu thủ vừa nêu, dưới thời HLV Miura, ông này còn trao cơ hội cho 1 trung vệ Việt kiều khác là Michal Nguyễn ở đợt tập trung trước. Tuy nhiên, cầu thủ đang khoác áo B.Bình Dương chưa tận dụng được cơ hội của mình.

Tận dụng nguồn nhân lực gốc Việt

Dễ thấy là khi các HLV gọi cầu thủ Việt kiều lên tuyển, họ chủ yếu tập trung vào 2 vị trí là trung vệ và tiền đạo, những vị trí yếu của bóng đá Việt Nam trong mấy năm gần đây, xuất phát từ sự yếu kém trong khâu đào tạo.

Chuyện các cầu thủ Việt kiều góp công vào việc hình thành nên bộ khung của đội tuyển, hình thành sức mạnh của đội tuyển cũng là xu thế tích cực. Không chỉ trong bóng đá, mà ở nhiều lĩnh vực khác, nhà nước cũng đang kêu gọi nguồn lực từ những người gốc Việt trên khắp thế giới, nên chuyện đội tuyển quốc gia có sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều, mạnh lên nhờ các cầu thủ gốc Việt cũng là thể hiện xu thế đó.

Sự có mặt của những Đặng Văn Robert hay Mạc Hồng Quân ở đội tuyển quốc gia hiện nay cũng thể hiện sự thay đổi về mặt quan điểm của những người đang quản lý nền bóng đá, có thái độ trân trọng hơn với những đóng góp của những cầu thủ gốc Việt.

Đội tuyển Việt Nam từng mất đi sự phục vụ của cầu thủ Việt kiều rất nổi tiếng và rất giàu tài năng là Lee Nguyễn, khi ý định khoác áo đội tuyển quốc gia của Lee thời điểm cách nay khoảng 4 năm chưa được xem xét kỹ càng (khi đó, có thông tin cho rằng VFF chưa tìm hiểu kỹ luật của FIFA, nên từ chối ý định Lee).

Nếu điều đó có thật, đúng với những gì mà luật sư của Lee Nguyễn tư vấn về quy định mới của luật FIFA xung quanh điều kiện khoác áo đội tuyển của cầu thủ có nhiều quốc tịch, thì đấy quả là sự tiếc nuối lớn cho bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, câu chuyện của 4 năm trước và chuyện của thời điểm hiện tại chắc chắn đã rất khác, nhất là về thái độ nhìn nhận những đóng góp của các cầu thủ Việt kiều cho sự phát triển của đội tuyển.

Việc đội tuyển quốc gia hiện nay trọng dụng các cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Robert, Mạc Hồng Quân, hay trước nữa là Michal Nguyễn có thể sẽ tạo tiếng vang và hiệu ứng với nhiều cầu thủ gốc Việt trên khắp thế giới, nếu họ nuôi ý định muốn đóng góp cho đội tuyển, cho bóng đá nội, trong trường hợp họ đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn.

Kim Điền

 

Lee Nguyễn và câu chuyện cầu thủ Việt kiều ở đội tuyển quốc gia - 2