1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lee Nguyễn sẽ đầu quân cho FLC Thanh Hóa?

(Dân trí) - Khả năng này là tương đối cao nếu cầu thủ Lee Nguyễn quyết định trở lại Việt Nam thi đấu trong thời gian tới.

Gần đây, thông tin về việc Lee Nguyễn có thể trở lại Việt Nam thi đấu đã được ông Nguyễn Văn Phẩm, cha của anh xác nhận. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, Lee muốn rời bỏ câu lạc bộ mà anh đang thi đấu trong giải nhà nghề Mỹ là New England Revolutions do không đạt được thỏa thuận về việc nâng lương cho anh.

Mức lương theo hợp đồng hiện tại với New England Revolutions là 12.000 USD/tháng và theo Lee là không xứng đáng với những gì anh đã cống hiến cũng như phong độ của anh.

 

Lee Nguyễn trước cơ hội trở lại V-League
Lee Nguyễn trước cơ hội trở lại V-League

 

Nếu trở lại Việt Nam, mức lương mà Lee Nguyễn yêu cầu chắc chắn sẽ phải cao hơn con số này không ít, bởi nó sẽ phải bù lấp được những thiệt thòi khi anh không được thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ, đồng nghĩa với cơ hội vào đội tuyển Mỹ - niềm ao ước của anh - trở nên xa vời.

Tại Việt Nam các câu lạc bộ sẵn sàng trả hậu cho Lee không nhiều, bởi đơn giản là tiềm lực tài chính không phải đội nào cũng có, ngoài một số câu lạc bộ có đại gia chống lưng như Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai hay Hà Nội T&T.

Trong số các độ bóng này, Becamex Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai từng là đội bóng cũ của Lee và cách mà anh dứt áo ra đi cho thấy giờ đây khả năng anh trở lại là rất khó xảy ra. Trong khi đó Hà Nội T&T dường như không có nhu cầu tuyển mới một cầu thủ đắt giá do đội hình hiện tại của đội bóng thủ đô này đang là niềm mơ ước của nhiều câu lạc bộ khác.

Chỉ còn lại FLC Thanh Hóa. Phóng viên đã có cuộc gọi điện cho ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa để hỏi về khả năng CLB sẽ đưa ra lời mời đối với Lee Nguyễn. Ông Phương từ chối đưa ra thông tin chi tiết song cho biết, trong mùa giải tới, FLC Thanh Hóa sẽ tăng cường lực lượng và sẽ chiêu mộ một số ngôi sao để nâng chất lượng đội bóng cũng như xây dựng đội bóng có lối chơi hấp dẫn phục vụ người hâm mộ.

Dù chưa có thông tin chi tiết, song có thể nói rằng, FLC Thanh Hóa có nhiều lý do để chiêu mộ Lee Nguyễn, kể cả từ những chia sẻ phần nào của ông Phương như ở trên.

Đầu tiên, đội bóng xứ Thanh mới được Tập đoàn FLC – một tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực tài chính rất mạnh – tiếp quản. Ban lãnh đạo FLC cũng đã tỏ ra rất “chịu chơi” và không giấu tham vọng đưa FLC Thanh Hóa trở thành một thế lực của bóng đá nước nhà. FLC là nhà đầu tư tư nhân lớn nhất tại Thanh Hóa và bởi vậy, việc FLC Thanh Hóa vô địch, hay ít nhất là nằm trong số những đội mạnh nhất của V-league sẽ là món quà tri ân ý nghĩa mà FLC gửi đến người dân Thanh Hóa đồng thời giúp quảng bá thương hiệu của Tập đoàn.

Ngoài ra, một yếu tố vô cùng quan trọng là Lee Nguyễn rất hợp với “lối chơi quyến rũ” mà FLC Thanh Hóa đang định hướng xây dựng. Và với kinh nghiệm thi đấu ở khắp các giải đấu, từ Mỹ, châu Âu và cả Việt Nam, Lee Nguyễn hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ dẫn dắt lỗi chơi của FLC Thanh Hóa.

PV