1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lê Tú Chinh giành HCB tại AIMAG 5

(Dân trí) - Dù đã thi đấu rất cố gắng trong phần thi chung kết diễn ra vào lúc 22h tối nay (giờ Việt Nam), nhưng rất đáng tiếc Lê Tú Chinh lại kém đối thủ người Kazakhstan chỉ một tích tắc, qua đó giành HCB nội dung 60m tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017.

Trước đó tại vòng loại, Tú Chinh xuất sắc về nhất với thành tích 7 giây 39. Thành tích này giúp cho VĐV người Việt Nam có thêm nhiều sự tự tin khi bước vào phần thi chung kết.

Tú Chinh giành HCB tiếc nuối ở giải châu Á
Tú Chinh giành HCB tiếc nuối ở giải châu Á

Có 8 VĐV tranh tài ở chung kết. Tú Chinh xuất phát tốt, nước rút cũng rất nhanh, nhưng đáng tiếc VĐV TP HCM chỉ kém đối thủ có 0,04 giây. Với thành tích 7 giây 26,Tú Chinh giành HCB. Người giành HCV là Viktoriya (Kazakhstan), với thành tích 7 giây 32.

Cũng ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Hằng giành HCB ở nội dung 400m với thành tích 54 giây 41. Đào Thu Trang và Dương Thị Thanh Minh cũng đóng góp 1 HCB, 1 HCĐ cho đoàn TTVN ở môn Jujitsu. Trong khi đó, đội tuyển futsal có chiến thắng đậm 8-0 trước Hong Kong ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Cũng trong tối nay, tin vui từ đội tuyển cử tạ Việt Nam báo về, lực sĩ Trịnh Văn Vinh đã giành HCV ở hạng 62kg môn cử tạ, với tổng cử 302kg, hơn đối thủ người Trung Quốc 10kg. Như vậy, cả hai tấm HCV của đoàn TTVN tính đến thời điểm này đều thuộc về môn cử tạ.

Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung nhảy xa nam, VĐV Nguyễn Tiến Trọng giành HCV với thành tích 7m48.

T.Đ