1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lê Thanh Bình: “Tôi muốn ghi nhiều bàn thắng ở SEA Games 29”

(Dân trí) - Là một trong những tiền đạo đang có phong độ tệ nhất ở đội tuyển U22 Việt Nam, nhưng Thanh Bình lại có một khát khao rất lớn sẽ ghi nhiều bàn ở SEA Games 29. Tất nhiên, để thực hiện được điều này, anh sẽ phải giành suất đá chính.

Cảm giác của Thanh Bình như thế nào khi lần cuối được dự SEA Games?

Ai cũng mong muốn được tham dự SEA Games. Đây lại là lần cuối cùng tôi tham dự nên tôi mong muốn được đi đến cùng và ghi nhiều bàn thắng. Từ nhỏ đã xem các anh lớn đá SEA Games nên vào lúc này tôi rất tự hào có thể được một lần tham dự đấu trường này.


Thanh Bình (16) khao khát được tỏa sáng tại SEA Games sắp tới

Thanh Bình (16) khao khát được tỏa sáng tại SEA Games sắp tới

Nhưng hiện tại phong độ của Thanh Bình không được tốt?

Tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Chỉ có cố gắng vượt qua áp lực thì mới có thể trở thành cầu thủ lớn, và phải cố gắng ghi nhiều bàn thắng, thật nhiều bàn thắng. Mục tiêu của tôi và toàn đội là vượt qua vòng loại để tới vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau. Sau đó sẽ là SEA Games 29.

Ở lần tập trung này danh sách có nhiều cầu thủ được đôn lên từ đội U20. Bình nghĩ sao về lực lượng ở đội tuyển?

Đã lên tuyển thì không nên phân biệt U22 hay U20. Các em U20 hòa đồng rất tốt ở đội tuyển.

Thanh Bình có chịu sức ép nào từ các đàn em của mình, đặc biệt là tiền đạo Đức Chinh, người đang cạnh tranh vị trí trên hàng tiền đạo?

Có chứ. Đức Chinh là một tiền đạo mà em phải học hỏi nhiều điểm như sự càn lướt, dứt điểm, khả năng di chuyển. Cái mà Chinh còn thiếu chỉ là kinh nghiệm mà thôi.

Xin cảm ơn Thanh Bình!

Việt Long

Dòng sự kiện: SEA Games 29