1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lass Diarra mắng Mourinho là đồ phản bội?

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ báo giới TBN, sau hai trận hòa liên tiếp các cầu thủ Real Madrid đã tỏ ra bất mãn với HLV Mourinho. Tiền vệ Lass Diarra từng vào phòng mắng thẳng vào mặt Jose Mourinho là đồ phản bội.

 

Nội bộ Real Madrid đang thực sự có vấn đề, khi đội bóng hụt hơi sau hai trận hòa Malaga, Villarreal. Báo giới TBN được thể xới lại chuyện cũ khi tung tin nhiều nhóm cầu thủ không thực sự hài lòng với cách dùng người của Jose Mourinho và tạo ra những xung đột.
 
 
Lass Diarra mắng Mourinho là đồ phản bội?

Lass Diarra từng mắng Mourinho là đồ phản bội?

 

Lass Diarra là một trong số đó, bởi anh là người đứng đầu nhóm cầu thủ Pháp (cùng với Benzema và Varane). Diarra cũng được các thành viên trong đội bóng khá nể trọng bởi tính cách thẳng thắn. Cách đây vài tháng, tờ El Pais đưa tin Lass Diarra từng vào phòng sinh sự với Jose Mourinho vì tên mình xuất hiện trên các thông báo y tế.

 

Một người kể lại đã thấy Lass Diarra mắng xa xả thầy Mourinho: “Ông là đồ phản bội. Chính ông CLB bán tôi mùa Hè vừa qua, sau đó ông hứa sẽ luôn cho tôi thi đấu. Còn hiện tại, khi Granero nói với ông là muốn ra đi thì lại quay sang phản bội tôi.

 

Ông sợ có người ra đi rồi sẽ chiến thắng ở đội bóng khác, ông đã bỏ tôi và đưa Granero vào thi đấu. Ông nên quên tôi đi. Ông hãy sống cuộc sống của ông, còn tôi sẽ có cuộc sống của tôi. Tôi chán ngấy ông rồi và chúng ta hãy làm việc của mình.

 

Tờ El Pais mô tả Mourinho ngồi im thin thít. Các cầu thủ Real Madrid nghĩ Lass Diarra sợ hãi, đặc biệt về tinh thần. Họ nghĩ Mou sợ Lass, trong nhiều lý do, là vì ông cần Lass quá nhiều, thủ lĩnh nhóm cầu thủ Pháp như một trong những cầu thủ toàn năng luôn được để dành cho các trận đấu quyết định.
 
 
Lass Diarra mắng Mourinho là đồ phản bội?

Di Maria và Ronaldo là những người được Mou ưu ái nhất

 

Lass là nguyên liệu không thể thiếu để xây dựng nên “trivote” (bộ ba ở tuyến giữa) và tờ El Pais cho rằng đó là lý do cả Khedira, Alonso cùng Lass Diarra đều ra sân ở trận gặp Villarreal. Người Madrid cho rằng sự cẩn trọng của Mourinho là nguyên nhân khiến “Kền kền trắng” mất điểm.

 

Một vấn đề khác ở Bernabeu là Jose Mourinho đang có thiên hướng ưu tiên các cầu thủ đồng hương như C. Ronaldo, Coentrao, Pepe và Di Maria (người Argentina, nhưng là người cũ của Benfica và được mua theo yêu cầu của ông). Sự ưu ái đó khiến nhóm cầu thủ nội địa như Casillas, Alonso, Arbeloa, Ramos cảm thấy khó chịu.

 

Sự căng thẳng bắt đầu dấy lên khi sau trận hòa Malaga, Mourinho đổ lỗi thất bại lên Granero và khiến nhóm TBN cảm thấy không được đối xử công bằng. Ông thường xuyên họp nhóm BĐN để động viên riêng và ít ai bị chỉ trích. Báo giới TBN còn cho rằng việc Mourinho hạn chế việc sử dụng Kaka do …ngại cầu thủ này tỏa sáng, cơ hội giành suất chính thức sau chấn thương của Di Maria khó khăn hơn.

 

Kim Anh

Theo El Pais, Marca