1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lampard thừa nhận sự sa sút của Chelsea mùa này

(Dân trí) - Tiền vệ kì cựu người Anh không ngần ngại khẳng định rằng The Blues đã suy yếu rõ rệt kể từ đầu mùa bóng và nếu cứ tiếp tục phong độ kém cỏi như hiện nay, nguy cơ đội chủ sân Stamford Bridge không được dự Champions League năm sau là rất dễ xảy ra.

Đây là một mùa giải có phần ảm đạm với Chelsea khi họ liên tiếp phải đón nhận những kết quả bất lợi. “Tuần trăng mật” của Roberto Di Matteo đã chấm dứt khi ông cùng các học trò chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm trong 2 trận gần đây nhất tại Premier League với trận thua trước Man City cùng màn chia điểm “hú vía” trước Tottenham.

Lampard thừa nhận sự sa sút của Chelsea mùa này

Lampard cũng phải thừa nhận sự suy yếu rõ rệt của Chelsea năm nay

Hiện tại, The Blues đã bị Spurs bỏ lại phía sau với 5 điểm cách biệt. Khoảng cách của họ so với đội xếp thứ 3 Arsenal thậm chí còn lên đến 8 điểm. Chính vì lẽ đó, không ít người đang cảm thấy lo ngại cho số phận của thầy trò Di Matteo trong chặng đường còn lại ở mùa giải này.

Cùng chung suy nghĩ đó, một công thần ở Stamford Bridge là Frank Lampard đã lên tiếng thừa nhận thực tế này. “Người không phổi” cũng khẳng định rằng quả thật Chelsea đã không còn giữ được vị thế tại Premiership như ngày xưa.

“Những kết quả và vị trí hiện tại trên BXH không hề nói dối, sự thật là Chelsea đã không còn hùng mạnh như lúc trước nữa”, Lampard phái biểu trên ChelseaTV. “Chúng tôi đã từng có một “pháo đài” ở đây (Stamford Bridge) nhưng giờ đây toàn đội phải tìm cách đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.

Các bạn cũng biết rằng phải đá trận derby với một Tottenham đang bay cao là điều rất khó khăn. Tôi không nghĩ rằng Chelsea đã thi đấu tốt. Chúng tôi cần phải thi đấu với sự khẩn trương và quyết tâm như đã từng thể hiện trước Napoli. Chelsea đã không thể làm hài lòng các fan trong trận đấu với Spurs.

CLB đã thể hiện phong độ rất cao khi đối mặt với Napoli nhưng sau đó chúng tôi bị Manchester City đánh bại và giờ là lúc toàn đội cần “hồi sinh” một lần nữa. Chelsea xứng đáng có một vị trí trong Top 4. Không phải vì tôi không tôn trọng 5 đội bóng hàng đầu khác nhưng với khả năng của Chelsea, chúng tôi cần phải làm được điều đó”, ngôi sao 34 tuổi cho biết.

Trước mắt, Lampard cùng các đồng đội phải tạm quên đi câu chuyện ở Premiership để tập trung vào cuộc đụng độ với Benfica đêm nay. Đây sẽ là một thử thách không dễ vượt qua đối với The Blues bởi lẽ CLB Bồ Đào Nha luôn thi đấu cực hay trên sân nhà Da Luz những năm qua.

GK
Theo ChelseaTV