1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Làm mất hình ảnh, Adidas đòi ĐT Pháp bồi thường

(Dân trí) - Thất bại ê chề cùng vụ việc toàn bộ tuyển thủ bỏ tập tại VCK World Cup vừa qua, LĐBĐ Pháp mới đây bị nhà tài trợ Adidas đòi bồi thường 10 triệu euro do gây mất hình ảnh và làm giảm doanh thu hãng này.

 
Làm mất hình ảnh, Adidas đòi ĐT Pháp bồi thường - 1

ĐT Pháp trước nguy cơ vắng bóng nhà tài trợ sau một kỳ World Cup ê chề.

 

Với việc bị loại sớm ngay từ vòng bảng World Cup 2010 cùng động thái các tuyển thủ Pháp nhằm phản đối quyết định loại Anelka của LĐBĐ nước này (FFF), ĐT Áo lam đã tạo nên hình ảnh không đẹp đối với người hâm mộ.

 

Không những thế, dường như hậu quả của những vụ việc trên vẫn còn kéo dài khi tờ L’Equipe mới đây cho hay, nhà tài trợ Adidas quyết định yêu cầu FFF bồi thường khoản tiền lên tới 10 triệu euro.

 

Sở dĩ có con số bồi thường tương đương một năm hợp đồng tài trợ cho FFF, theo tập đoàn trang thiết bị thể thao hàng đầu thế giới này là dựa vào số lượng quần áo bán ra đã giảm mạnh cũng như hình ảnh của họ bị ảnh hưởng xấu do những gì ĐT Pháp gây ra.

 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá, Adidas quyết định mạnh tay là do FFF không gia hạn hợp đồng tài trợ sẽ hết hạn vào cuối năm nay với hãng này nữa mà chuyển sang bắt tay với đối thủ Nike.

 

Hiện tại, LĐBĐ Pháp vẫn chưa có bình luận gì về vụ đòi bồi thường này. Tuy nhiên ngay tại VCK Mondial vừa qua, một loạt nhà tài trợ đã tẩy chay ĐT Pháp.

 

Đầu tiên là chuỗi nhà hàng Quick gỡ các tấm quảng cáo có liên quan tới Nicolas Anelka, tập đoàn ngân hàng Crédit Agricole chấm dứt vô thời hạn mọi hoạt động quảng cáo truyền hình có liên quan tới bóng đá.

 

Sau đó đến lượt 4 nhà tài trợ SFR, Carrefour, Crédit Agricole, GDF Suez gỡ bỏ logo, hình ảnh trên trang phục ĐT Pháp. Và bây giờ đến lượt hãng Adidas đòi FFF bồi thường khoản tiền không nhỏ.

 

L.T.T