1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lahm thừa nhận Muller có thể theo chân Schweinsteiger đến MU

(Dân trí) - Philipp Lahm, đội trưởng CLB Bayern Munich vừa lên tiếng xác nhận rằng Thomas Muller có thể theo chân Bastian Schweinsteiger rời Bayern Munich để đầu quân cho Manchester United.

Trong những ngày gần đây, truyền thông Đức liên tục đăng tải những thông tin cho rằng Manchester United đang gom tiền tấn để chiêu mộ Thomas Muller, chân sút đang khoác áo Bayern Munich. Số tiền Quỷ đỏ dành cho thương vụ này được đồn đoán lên tới 100 triệu euro.

Lahm không dám chắc về tương lai của đàn em Muller
Lahm không dám chắc về tương lai của đàn em Muller

Tuy Muller thuộc dạng biểu tượng của Bayern Munich nhưng cơ hội dành cho Quỷ đỏ trong thương vụ này không phải không có. Bởi lẽ, chỉ cách đây ít ngày, đội chủ sân Old Trafford vừa ra mắt tân binh Bastian Schweinsteiger, cầu thủ tưởng chừng sẽ gắn bó cả sự nghiệp trong màu áo Hùm xám xứ Bavaria.

Trả lời phỏng vấn tại Thượng Hải, trước trận giao hữu giữa Bayern Munich và Inter Milan, chính đội trưởng Philipp Lahm cũng không dám quả quyết về tương lai của người đàn em Thomas Muller. Thủ lĩnh Hùm xám chia sẻ: “Đó không phải là quyết định của tôi. Trong bóng đá, mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng. Tôi quả thực không thể đảm bảo rằng Thomas Muller sẽ ở lại.”

Tuy nhiên, hậu vệ kỳ cựu này cũng nhấn mạnh sẽ không bao giờ rời Bayern Munich: “Tôi cảm thấy hài lòng vì tôi đã có thể dành trọn cả sự nghiệp cho đội bóng quê nhà. Thật tuyệt vời khi được khoác áo một CLB lâu như vậy.” Thực tế, khi còn ở dạng tiềm năng, Lahm từng khoác áo Stuttgart theo bản hợp đồng cho mượn. Còn lại, suốt sự nghiệp anh chỉ cống hiến cho Hùm xám.

Nói về sức mạnh của Hùm xám, Lahm khẳng định: “Chúng tôi vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu. Chúng tôi luôn góp mặt ít nhất là vòng bán kết Champions League trong những năm gần đây. Chúng tôi là một đội có thể dẫn đầu ở bất kỳ giải đấu nào. Chúng tôi chắc chắn không e sợ trước đội bóng nào.”

Duy Khánh