1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kỳ lạ Asiad 2018: Đá trận ra quân, vẫn lo sân tập

(Dân trí) - Chiều nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Olympic Pakistan ở Asiad 2018 (bảng D bóng đá nam). Tuy nhiên đến thời điểm này, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn chưa có sân tập phù hợp, và nhiều khả năng vẫn phải ra sân tập như ruộng cày ngày 13/8.

Về chuyện sân tập của Olympic Việt Nam, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chia sẻ: “Ngày hôm qua, các trợ lý của HLV Park Hang Seo tỏa đi khắp nơi để đi tìm sân tập hợp lý hơn sân tập ban tổ chức bố trí. Chúng tôi đã tìm được 5 sân bóng 11 người nhưng chỉ có sân này là tốt hơn tất cả các sân còn lại. Cũng may, chủ của sân bóng này lại là đồng hương của ban huấn luyện Olympic Việt Nam nên họ tạo điều kiện cho đội tập luyện.

Mặt sân này lâu lắm không được sử dụng nên khá xấu. Nhưng vào lúc này, Olympic Việt Nam không còn lựa chọn nào tốt hơn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sân STD Babik mà ban tổ chức giải sắp xếp cho Okslympic Việt Nam tập luyện chiều 13/8 còn xấu hơn cả sân của nhà máy ở Cikarang”.


Olympic Việt Nam phải tập ở sân cỏ nhân tạo chiều ngày 13/8

Olympic Việt Nam phải tập ở sân cỏ nhân tạo chiều ngày 13/8

Trưởng đoàn Olympic Việt Nam hy vọng, sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo có trận đấu mở màn với Pakistan vào 16h ngày 14/8, sân bóng công nhân ở Cikarang sẽ được cải tạo tốt hơn.

Thông tin từ đội tuyển Olympic Việt Nam, trước và sau các trận đấu ở Asiad 2018 ban tổ chức sẽ không tổ chức họp báo. Tuy nhiên, nếu một đội bóng nào yêu cầu buổi họp báo có thể sẽ được diễn ra.

Đây là điều gây bất ngờ với các đội bóng, bởi việc họp báo trước, sau trận nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về trận đấu cũng như những vấn đề khác. Tuy nhiên, ở Asiad lần này, có vẻ sẽ còn nhiều những điều bất ngờ xảy ra, và hầu hết đều mang tới những câu chuyện bi, hài kịch.

Liên quan đến sự chuẩn bị của Olympic Việt Nam trước trận ra quân, trong sáng nay HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò phải dậy sớm, ăn sáng đúng giờ. Do không có sân tập nên toàn đội sẽ khởi động bằng những bài tập nhẹ ở khuôn viên khácn sạn, dự kiến là trước bữa ăn trưa.

Sau khi nghỉ ngơi, toàn đội sẽ di chuyển ra sân, cách khách sạn khoảng 10 phút đi ô tô. Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan diễn ra vào lúc 16h chiều nay. Ở trận đấu này, gần như chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để giành trọn 3 điểm, tạo cú hích cho chiến dịch Asiad 2018.

Quốc Huy (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018