1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Klinsmann chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Mỹ

(Dân trí) - Cựu HLV ĐT Đức Juergen Klinsmann vừa chính thức được LĐBĐ Mỹ bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển nước này, chỉ 1 ngày sau khi sa thải Bob Bradley.

Đây chắc chắn là quyết định rất được các CĐV bóng đá Mỹ trông đợi bởi tại đây Klinsmann tạo được không ít danh tiếng khi còn là cầu thủ và cũng từng 2 lần được mời vào vị trí HLV ĐTQG. Lần đầu tiên là sau World Cup 2006 khi ông vừa thành công rực rỡ cùng ĐT Đức và lần thứ hai là hồi năm ngoái, ngay trước khi gia hạn với Bradley.

Tại World Cup vừa qua dù cũng để lại một số ấn tượng tốt nhưng ĐT Mỹ của Bob Bradley vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của công chúng. Và việc thất bại tại cúp vàng CONCACAF đã buộc ông phải ra đi. Dự kiến vào thứ Hai (1/8) tới Klinsmann sẽ chính thức được ra mắt tại New York.

 
Klinsmann chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Mỹ - 1
Klinsmann đã trở lại với nghiệp cầm quân

Phát biểu trước báo giới, huyền thoại một thời của bóng đá Đức khẳng định: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được trở thành HLV của ĐT Mỹ. Tôi cảm ơn LĐBĐ đã trao cho tôi cơ hội này. Đây là một thử thách vô cùng thú vị. Tôi rất nóng lòng được làm việc cùng toàn đội để chuẩn bị cho trận sắp tới với Mexico cũng như bắt đầu chặng đường dài tới World Cup 2014”.

Nhận định về người thuyền trưởng mới của đội nhà, Chủ tịch LĐBĐ Mỹ Sunil Gulati khẳng định: “Cậu ấy là một cầu thủ rất thành công, một HLV với kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Juergen từng thành công ở rất nhiều cương vị khác nhau trong làng bóng và chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của cậu ấy đội tuyển sẽ tiến bộ cả trong và ngoài sân cỏ”.

Trong khi đó HLV ĐT Đức Joachim Loew, một cộng sự cũ của Klinsmann tại Mannschafts tin rằng ĐT Mỹ sắp có những thay đổi lớn. “Tôi rất mừng cho Juergen bởi ông ấy đã tìm được một thử thách mới. Tôi chúc ông ấy gặt hái nhiều thành công. Với những gì tôi biết về Juergen, ông ấy sẽ nắm bắt công việc một cách nhanh chóng và tạo ra những cải cách lớn”.

Klinsmann chính là HLV người nước ngoài đầu tiên được mời dẫn dắt đội bóng xứ cờ hoa kể từ thời Bora Milutinovic (1991-95). Năm nay 47 tuổi, ông từng ghi 11 bàn tại 3 kỳ World Cup 1990, 1994 và 1998, xếp thứ 6 trong số các “cây săn bàn” xuất sắc nhất mọi thời đại tại giải đấu danh giá nhất hành tinh này.

Thanh Tùng