1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kirani James giành HCV chạy 400m

(Dân trí) - VĐV mới 19 tuổi Kirani James đã xuất sắc về nhất trên đường đua 400m trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ Luguelin Santos và Lalonde Gordon. Với thành tích 43.94 giây, anh đã xuất sắc giành tấm HCV về cho đoàn thể thao Grenada.

Trên đường đua 400m nam tại Olympic năm nay, việc cạnh tranh các tấm HC được xem là cuộc đua quyết liệt giữa 3 VĐV Kirani James, Luguelin Santos và Lalonde Gordon. Trong đó đáng chú ý nhất là hai vận động viên rất trẻ tuổi là James, 19 tuổi và Santos, 18 tuổi. Và với thành tích 43.94 giây, James đã xuất sắc về nhất, Santos giành HCB sau khi cán đích ở vị trí thứ 2 với thời gian 44.46 giây. VĐV người Trinidat & Tobago, Gordon giành HCĐ với thành tích 44.52 giây.
 
James đã làm rạng danh Grenada
James đã làm rạng danh Grenada

 

Chiến thắng của James cũng không khiến quá nhiều người ngạc nhiên, bởi dù khá trẻ tuổi song VĐV người Grenada đã rất xuất sắc. Trước đây anh đã dành rất nhiều các HCV ở các giải trẻ như Trẻ Commonwealth, Trẻ thế giới, the World Juniors, World Championships. Và giờ đây James đã tiến tới và chinh phục đấu trường Olympic.

 

Sau chiến thắng của James, người dân Grenada đã đổ ra đường phố ăn mừng chiến thắng. James cũng chính là người có vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Grenada tại lễ khai mạc và anh đã không phụ lại sự trông đợi của người dân quốc đảo nằm trên vùng biển Caribe này. Với một quốc đảo chỉ rộng vỏn vẹn có 344 km2 và dân số chỉ có khoảng 110 nghìn người thì tấm HCV của James đã trở thành một chiến công vang dội.

 

Điều ngạc nhiên là tại 8 VĐV tham gia chạy chung kết nội dung chạy 400m đã không có một VĐV người Mỹ, một quốc gia rất mạnh trong làng điền kinh và cũng là quốc gia có VĐV đang giữ kỷ lục thế giới trên đường đua này. 13 năm trước Michael Johnson đã lập kỷ lục thế giới với thành tích 43.18 giây.

 

Phù Sa

Theo BBC

Dòng sự kiện: Olympic London 2012