Khởi đầu vất vả cho số 1 thế giới Ivanovic

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cũng giống như Nadal và Dementieva, hạt giống hàng đầu <SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">Ana Ivanovic phải hết sức nhọc nhằn mới vượt qua được Vera Dushevina của Nga với tỷ số 6-1, 4-6, 6-4 ngay trong trận ra quân của cô tại Mỹ mở rộng 2008.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Nhà ĐKVĐ Pháp mở rộng tưởng như có một sự khởi đầu dễ dàng khi thắng chóng vánh set thứ nhất. Tuy nhiên, dù bị dẫn 2-4 trong set hai, Dushevina vẫn thi đấu kiên cường để rồi lội ngược dòng thành công, buộc trận đấu phải bước vào set quyết định.

 

Những nỗ lực của tay vợt người Nga rất đáng khen ngợi nhưng chừng đó chưa đủ để có thể tạo nên một cơn địa chấn của giải. Séc 3 diễn ra khá cân bằng trước khi chiến thắng chung cuộc thuộc về Ivanovic sau hơn 2 giờ đồng hồ.

 

Lọt vào vòng hai còn có các tên tuổi lớn là hạt giống số 6 Dinara Safina và cựu vô địch Serena Williams. Safina đánh bại Kristie Ahn của Mỹ với tỷ số 6-3, 6-4, còn cô em nhà Williams nhẹ nhàng vượt qua Kateryna Bondarenko với tỷ số cách biệt 6-1, 6-4.

 

Hạt giống số 9 Agnieszka Radwanska cũng đã giành được chiến thắng dễ dàng trước Yaroslava Shvedova của Nga với tỷ số 6-4, 6-2 để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 11 Daniela Hantuchova bị đối thủ không mấy tên tuổi Lena Groenefeld của Đức loại với tỷ số 6-4, 6-2.

 

Khởi đầu vất vả cho số 1 thế giới Ivanovic  - 1

 Cô em nhà Williams sẽ là vật cản khó qua với bất cứ ai

 

Đây là trận đầu trở lại của Ivanovic kể từ sau cô phải xin bỏ cuộc tại Olympic 2008 vì chệch khớp ngón tay cái. Tay vợt số 1 thế giới cho biết: “Việc có mặt tại đây tranh tài đã là một thành công lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy mình đang gặp vấn đề thể lực. Hy vọng kinh nghiệm sẽ giúp tôi, bởi tôi thực sự không có được sự chuẩn bị cần thiết cho giải đấu”.

 

Ivanovic sẽ gặp Julie Coin của Pháp ở vòng hai. Nếu không may sớm phải dừng, gần như chắc chắn tay vợt xinh đẹp người Serbia này sẽ không còn giữ được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA. Trong sự nghiệp của mình, thành tích tốt nhất của Ivanovic mới chỉ là lọt vào vòng 3 Mỹ mở rộng.

 

Hiện tại, cả Jelena Jankovic, Svetlana Kuznetsova, Serena Williams, Elena Dementieva và Safina đều đang có cơ hội trở thành tay vợt số một thế giới nếu bất cứ ai trong số họ lọt vào đến trận chung kết giải năm nay.

 

Hoàng Hiệp