1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khi HLV Alfred Riedl lưỡng lự chuyện giải nghệ

(Dân trí) - HLV trưởng Alfred Riedl khẳng định ông sẽ nghỉ hưu nếu đội tuyển Indonesia sớm bị loại ở vòng bảng AFF Cup 2016. Tuy nhiên đội bóng xứ Vạn đảo dưới sự dẫn dắt của HLV người Áo đã đi tới trận chung kết và chỉ chịu gục ngã trước Thái Lan với tổng tỷ số 2-3 sau 2 trận lượt đi và về.

Còn nhớ trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh, HLV Alfred Riedl đã nhìn trước viễn cảnh đội bóng của ông có thể phải sớm chia tay giải đấu khi rơi vào bảng tử thần. Và bản thân nhà cầm quân người Áo cũng đã có những tính toán của riêng cá nhân mình.

“Hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào cuối năm. Sau đó tôi sẽ nghỉ hưu”, HLV Riedl chia sẻ với Four Four Two.


Indonesia đã không thể vượt qua Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2016

Indonesia đã không thể vượt qua Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2016

Tuy nhiên, Indonesia đã đi tới trận chung kết đầy thuyết phục. Họ vượt qua ĐTVN sau 120 phút điên rồ trên sân Mỹ Đình, rồi bất ngờ đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, trước khi gục ngã trên sân Rajamangala tối qua với tỷ số 0-2.

Thất bại trong một trận chung kết AFF Cup khiến HLV A.Riedl chưa một lần được chạm tay vào cúp trong sự nghiệp cầm quân của mình ở nơi được ví là “vùng trũng bóng đá thế giới. Sự vô duyên của vị HLV người Áo kéo dài từ những năm còn dẫn dắt ĐTVN và giờ là Indonesia.

Với riêng bóng đá Việt Nam, HLV A.Riedl đã có quá nhiều những kỷ niệm cả đáng quên và đáng nhớ. Trong các đời HLV ngoại dẫn dắt ĐTVN và U23, HLV Alfred Riedl được mệnh danh là “Vua về nhì”. Chiến lược gia người Áo đã có 4 trận chung kết với ĐTVN nhưng đều kết thúc với kết cục đáng quên. Đội bóng của ông luôn dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường khi mà người ta mong đợi họ nhiều nhất.

Giải đấu đáng tiếc nhất với HLV người Áo và cả với bóng đá Việt Nam là Tiger Cup 1998. Khi đó, ĐTVN với lứa thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng, Công Minh… đã đánh bại kình địch Thái Lan 3-0 ở bán kết, nhưng sau đó đã thất bại trước Singapore với tỷ số 0-1 trong trận chung kết trên sân Hàng Đẫy.

Dù chưa từng giúp U23 và ĐTVN giành ngôi cao nhất ở bất cứ giải đấu nào trong 3 giai đoạn cầm quân là 1998-2001, 2003-2004, 2005-2007, nhưng sự vẻ vang khi đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết của Asian Cup 2007 hay tự hào khi bóng đá Việt Nam góp mặt trong vòng loại thứ 3 của Olympic Bắc Kinh 2008... là những dấu ấn không người hâm mộ việt Nam nào có thể quên.


HLV Riedl vẫn dang dở giấc mơ vô địch Đông Nam Á

HLV Riedl vẫn dang dở giấc mơ vô địch Đông Nam Á

Tuy nhiên cũng vì không đến được cái đích cuối cùng nên HLV người Áo và lãnh đạo VFF đã không thể chung một con đường. Điều gì đến cũng phải đến, lý do mà HLV Alfred Riedl phải chia tay với bóng đá Việt Nam trong niềm tiếc nuối của người hâm mộ đó là đội tuyển U23 Việt Nam đã thảm bại tại SEA Games 2007. Khi đó, nhiều người cho rằng ông bị ép buộc nộp đơn từ chức khi mà SEA Games còn chưa kết thúc.

Không quá khi nói rằng chính vị HLV người Áo tài ba này là người đã đưa tư duy bóng đá hiện đại mang hơi hướng châu Âu vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam. HLV Alfred Riedl cũng đã giúp những nhà quản lý bóng đá Việt Nam dần thay đổi tư duy về cách làm bóng đá. Chính HLV Alfred Riedl đã có một câu nói trở thành bất hủ: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc".

Kể lại dài dòng về sự nghiệp cầm quân của HLV Riedl để thấy, vị HLV người Áo rất muốn có một lời chia tay đẹp, nhưng ông chưa thể giành được chiếc cúp vô địch AFF Cup, mới nhất là lần lỡ hẹn với Indonesia.

Khi được hỏi về tương lai của mình sau trận chung kết lượt về tối 17/12, Alfred Riedl không đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông nói: “Tôi không biết. Tôi không thể nói kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Indonesia là gì. Thật thú vị khi chúng tôi đã tạo nên một ĐTQG mạnh mẽ dù có nhiều khó khăn trong năm nay. Có lẽ vào một dịp khác, Indonesia sẽ thách thức Thái Lan”.

Về phần mình Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Edy Rahmayadi cũng chưa có quyết định cụ thể nào về tương lai của HLV người Áo.

“Chúng tôi sẽ có những đánh giá cụ thể về các HLV và cầu thủ sau khi AFF Cup kết thúc. Liên đoàn luôn hướng về tương lai. Chắc chắn, chúng tôi muốn xây dựng ĐTQG tốt hơn”, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia nói.

Chấp nhận cái biệt danh “Vua về nhì”, hay tiếp tục cố thêm vài năm nữa để có chiếu cúp đầu tiên, HLVA.Riedl hẳn nhiên đang suy nghĩ rấ nhiều.

Thùy Linh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016