1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Khai mạc Asiad 2018: Tưng bừng lễ hội

(Dân trí) - Lễ khai mạc Á vận hội lần thứ 18 (Asiad 2018) sẽ bắt đầu lúc 19h hôm nay tại sân vận động Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Nước chủ nhà Indonesia đã làm tất cả để tạo nên một lễ khạc ấn tượng, thành công.

Kịch bản chi tiết của buổi lễ khai mạc không được tiết lộ, song ban tổ chức nước chủ nhà tuyên bố nó sẽ thể hiện vẻ đẹp tự nhiên, truyền thống của chủ nhà Indonesia.

Ông Wishnutama, đạo diễn lễ khai mạc cho biết: "Chúng tôi muốn giới thiệu ra thế giới vẻ đẹp tự nhiên, dự đa dạng về văn hóa và đất nước, con người Indonesia. Điều này làm tăng thêm niềm tự hào, giá trị tình yêu đất nước của con người xứ vạn đảo".


Lễ khai mạc Asiad 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h hôm nay

Lễ khai mạc Asiad 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h hôm nay

Buổi lễ sẽ kéo dài trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, với sự góp mặt của 4.000 vũ công, hơn 18 ca sĩ và hàng trăm nhạc sĩ Indonesia. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cũng tham gia biểu diễn tại buổi lễ này như nghệ sĩ piano 15 tuổi Joey Alexander, ca sĩ gốc Indonesia, Anggun Sasmi.

Phần quan trọng của buổi lễ khai mạc là phần diễu hành của 45 đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia, vũng lãnh thổ thuộc châu Á, tham gia tranh tài tại Asiad 2018.

Dự kiến chủ nhà Indonesia sẽ tham gia diễu hành đông đảo nhất với khoảng 1.000 vận động viên và quan chức. Tuy nhiên, hiện nước chủ nhà vẫn bí mật tên VĐV cầm cờ cho đoàn chủ nhà, mặc dù tin đồn nói rằng VĐV bơi lội Gede Siman Sudartawa sẽ là người lĩnh vinh dự này.

Thông tin từ đoàn TTVN, trong ngày 17/8, có 317 thành viên thuộc 21 bộ môn và phân môn tại Asiad 2018, có mặt tại Indonesia. Tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai mạc. Sau khi tham dự buổi lễ khai mạc, các VĐV của đoàn TTVN sẽ tiếp tục di chuyển về các địa điểm tổ chức thi đấu tại Jakarta và Palembang, Indonesia.

Á vận hội 2018 có sự tham dự của 11.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á. Các VĐV tranh tài ở 462 nội dung thi đấu trong 40 môn. Đặc biệt, tại Asiad 2018 có đội liên quân gồm các VĐV của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng góp sức tranh tài.

Đoàn thể thao Việt Nam dự Asiad 2018 với 523 thành viên, trong đó có 23 cán bộ, 352 vận động viên, 81 huấn luyện viên, 24 chuyên gia, 16 bác sĩ với mục tiêu là giành từ 3 HCV đến 5 HCV. Trong lễ khai mạc, kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người cầm cờ cho đoàn Việt Nam, trước đó tại SEA Games 2016 cũng chính Thành An đã có vinh dự cầm cờ trong lễ khai mạc.

Hoàng Quốc (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018