Kết thúc Larue Cup Gia Lai 2012

Trận chung kết được định đoạt bởi bàn thắng duy nhất của Phan Trần Duy Tân mang lại cho đội Công ty TNHH Tín Dụng chức vô địch tại giải năm nay, đồng thời nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng từ BTC.

Chiều tối 21/4, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải bóng đá mini Larue Cup Gia Lai 2012 đã kết thúc thành công với hai trận đấu tranh giải ba và chung kết diễn ra hấp dẫn và đầy kịch tính với sự cổ vũ của hơn 1000 cổ động viên có mặt sân bóng nhân tạo Bảo tàng tỉnh Gia Lai.  

Cũng giống như các chặng Larue Cup 2012 được tổ chức ở các địa phương trước đó, Larue Cup đến với TP.Pleiku đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người yêu bóng đá phố núi. Trong ba ngày tranh tài, luôn có rất đông khán giả đến sân để theo dõi và cổ vũ cho 24 đội bóng tham dự giải. Điều này tiếp tục cho thấy hiệu ứng tích cực mà Larue Cup mang lại đối với người hâm mộ bóng đá khắp cả nước.

Trong trận chung kết, dù thời tiết khá âm u, song không vì thế mà ngăn cản hơn 1000 khán giả nêm chật các khán đài trước Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Và quả thực, tất cả đều không phải thất vọng khi được chứng kiến một trận chung kết diễn ra khá cân tài, cân sức giữa hai đội Comexim Gia Lai và Công ty TNHH Tín Dụng. Trận đấu chỉ được định đoạt bởi bàn thắng duy nhất của Phan Trần Duy Tân mang lại cho đội Công ty TNHH Tín Dụng chức vô địch tại giải năm nay, đồng thời nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng từ BTC.
 
Kết thúc Larue Cup Gia Lai 2012
 
Kết thúc Larue Cup Gia Lai 2012
 
“Giành chiến thắng tại giải đấu lần này là niềm hạnh phúc và tự hào vì Larue Cup là một giải đấu lớn và có uy tín. Biere Larue đã tạo nên một sân chơi rất đáng quý đối với những cầu thủ không chuyên như chúng tôi, và tôi hy vọng nhãn hàng sẽ tiếp tục duy trì và phát triển giải đấu này…” Nhà vô địch Phan Trần Duy Tân không giấu niềm hân hoan chia sẻ.

Kết thúc Larue Cup Gia Lai 2012

Kết thúc Larue Cup Gia Lai 2012

Trước đó, trận tranh giải ba giữa Carol FC và Công ty TNHH Hưng Vượng đã có “mưa bàn thắng” với chiến thắng 5-3 thuộc về Carol FC.

Ngoài sự hấp dẫn của các trận đấu, những khán giả đến sân xem bóng đá còn thưởng thức những chai bia Larue hảo hạng, mát lạnh tại vườn bia Larue cùng cơ hội rút thăm may mắn với nhiều phần thưởng giá trị.

Như vậy, Larue Cup 2012 lại bước thêm một chặng đường nữa, chặng đường đầu tiên hướng đến khu vực Tây Nguyên và tin rằng, với những thành công đã đạt được, Larue Cup 2012 sẽ tiếp tục khẳng định mình là một giải bóng đá mini trên sân cỏ nhân tạo uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam, với quy mô mở rộng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Giải sẽ tiếp tục với đích đến là TP.Buôn Ma Thuột (ĐăkLak) từ ngày 26-28/4.
 
PV