1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kante ra mắt, Chelsea vùi dập AC Milan

(Dân trí) - Trong trận đấu diễn ra vào sáng nay, Chelsea đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước AC Milan trong ngày tiền vệ Kante ra mắt.

Sau giai đoạn nghỉ ngơi hậu Euro 2016, cuối cùng, Kante đã có trận ra mắt Chelsea trong trận đấu với AC Milan. Cầu thủ này vào sân ở hiệp 2 và hợp cùng Matic ở khu vực giữa sân tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm đáng sợ.

Kante ra mắt Chelsea trong chiến thắng 3-1 trước AC Milan
Kante ra mắt Chelsea trong chiến thắng 3-1 trước AC Milan

Nhìn chung, sơ đồ 4-2-4 của HLV Conte đang ít nhiều phát huy tác dụng. Họ thi đấu tấn công khá khởi sắc, đa dạng và đồng thời đánh chặn khá tốt ngay từ phần sân đối thủ. Chiến thắng 3-1 trước AC Milan như hệ quả tất yếu. Nếu không có gì thay đổi, HLV Conte sẽ áp dụng sơ đồ này ở mùa giải tới sau những kết quả tích cực ở IC Cup 2016.

Bước vào trận đấu này, Chelsea ra sân với cặp tiền vệ trung tâm Matic và Fabregas. Trong khi đó, bốn cầu thủ trên hàng công của The Blues là Diego Costa, Traore (tiền đạo) và Willian, Moses (tiền đạo cánh). Bên phía AC Milan, HLV Montella tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 trong thời gian qua với Luiz Adriano đá cắm.

Khá ngạc nhiên khi AC Milan mới là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Ngay ở phút thứ 2, Rossoneri đã có cơ hội đầu tiên. Sau đường tạt bóng của đồng đội, Abate có cơ hội lao vào đánh đầu. Đáng tiếc, pha dứt điểm của cầu thủ này lại đi trúng vị trí của thủ thành Courtois.

Chưa dừng lại ở đó, phút 16, từ sai lầm của Fabregas, AC Milan đã tổ chức tấn công nhanh. Bóng được chuyền cho Niang băng xuống đối mặt với thủ môn. Dù vậy, cầu thủ này lại dứt điểm chệch cột dọc.

Sau thời gian đầu thi đấu chuệch choạch, Chelsea đã ổn hơn. Trong cơ hội nguy hiểm đầu tiên, The Blues đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền của Matic, Moses tung ra cú sửa bóng vào góc xa. Mặc dù thủ thành Donnarumma của AC Milan đã xuất sắc cứu thua nhưng Traore đã có mặt đúng lúc để đánh đầu bồi tung lưới đối thủ.

Oscar lập cú đúp cho Chelsea ở trận đấu này
Oscar lập cú đúp cho Chelsea ở trận đấu này

Sau bàn thắng này, Chelsea đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Sơ đồ 4-2-4 đảm bảo cho CLB có rất nhiều đợt tấn công đa dạng, khiến đối thủ tê liệt. Nếu Donnarumma không xuất sắc, có lẽ, AC Milan đã chịu bàn thua thứ 2.

Tuy nhiên, trong thế trận lép vế, AC Milan bất ngờ tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 38, Bonaventura đã thực hiện cú sút phạt hoàn hảo ở cự ly chừng 25 mét. Dù Courtois đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho Chelsea. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Ngay đầu hiệp 2 (phút 52), HLV Conte đã tung Kante vào sân. Sự xuất hiện của cầu thủ người Pháp càng khiến Chelsea lấn lướt hơn. Mọi đường lên bóng của AC Milan đều bị đánh chặn khá dễ dàng.

Phút 69, Chelsea được hưởng quả phạt đền sau khi Poli để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Oscar đã không mắc sai lầm nào và giúp Chelsea vượt lên dẫn trước 2-1.

Trận đấu được định đoạt ở phút 87. Từ đường chuyền của Juan Cuadrado, Oscar băng xuống dứt điểm một chạm rất nhanh, không cho thủ thành Donnarumma bất kỳ cơ hội cản phá nào, ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea.

Đội hình thi đấu:

Milan: Donnarumma; Abate (Montolivo 60'), Paletta, Romagnoli (Vergara 67'), Calabria (Zanellato 82'); Kucka, Poli, Bonaventura; Suso (Vido 82'), Adriano (Honda 67'), Niang (Matri 82').

Chelsea: Courtois; Aina (Ivanovic 58'), Terry, Cahill, Azpilicueta; Matic (Chalobah 78'), Fabregas (Oscar 58'); Willian (Cuadrado 78'), Traore (Kante 52'), Costa (Batshuayi 58'), Moses (Hazard 52').

H.Long