1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Juve, đừng sợ!

(Dân trí) - Juventus có giai đoạn khởi đầu mùa giải rất ấn tượng, 11 trận bất bại, đứng đầu BXH. Đa số dư luận đều đồng ý rằng, giờ đây Bianconeri chính là ứng viên sáng nhất cho Scudetto năm nay, nhưng HLV Antonio Conte lại không tự tin như thế...

Sau chiến thắng trước Lazio, rất nhiều nhận xét về “ứng viên hàng đầu giành Scudetto” Juventus đã được đưa ra. Thày trò Conte không chỉ đứng đầu BXH trong khi thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh 1 trận, mà còn chiến thắng ngay cả trong những cuộc đối đầu trực tiếp với họ. Bại trận trước Bianconeri đã có Milan, Inter, Lazio, Palermo. Như vậy trong tốp 5 hiện tại của Serie A, tất cả đều đã thất bại trước Juventus, ngoại trừ Udinese, khi hai đội chưa gặp nhau.
 
Juve, đừng sợ! - 1
Conte vẫn thiếu tự tin dù Juventus đang dẫn đầu Serie A
 
Nhiều thuận lợi như vậy nhưng HLV Conte lại cho rằng việc xem Juventus lúc này như ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành Scutdetto là quá sớm. Sau trận thắng Lazio vừa qua, ông nói trước báo giới “Đừng tung hô chúng tôi lên mây xanh”. Conte lý luận rằng, mùa giải mới đi qua được một phần ba quãng đường, và giai đoạn nước rút vẫn còn chưa tới nên đoàn quân của ông cần giữ được đôi chân mình trên mặt đất.
 
Lời nói của Conte không được xem như sự thể hiện của tinh thần khiêm tốn, mà thấy rằng chiến lược gia của Juventus đang tỏ ra dè dặt khi nói về về sức mạnh đoàn quân "Trắng và Đen". Cũng có thể nguyên nhân khiến Conte dè dặt xuất phát từ thành tích không tốt của Bianconeri những năm gần đây. Sau sự cố Calciopoli năm 2006, Juventus phải xuống hạng và từ đó đến nay đội bóng này đang loay hoay tìm lại vị thế của một đội bóng giàu thành tích tại Serie A.
 
Bốn mùa giải vừa qua, Juventus chưa làm được việc đó, họ đã không thể cạnh tranh sòng phẳng cùng các đội bóng khác trong cuộc đua giành Scudetto, mặc dù đã sử dụng tới 6 chiến lược gia. Những con người này đã đến và đã thất bại trong việc tái thiết lại đội bóng, giờ đây áp lực thành tích ấy lại đang đè nặng lên người thứ 7, chính là Conte. Rất có thể đấy chính là nguyên nhân khiến HLV của Juventus tỏ ra thiếu tự tin.
 
Juve, đừng sợ! - 2
Juventus vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Milan, Inter, Lazio...
 
Tất nhiên, nếu chỉ nhìn vào điểm số, nhìn vào phong độ một quãng thời gian ngắn để đánh giá thì quan điểm của Conte hoàn toàn có lý. Khoảng cách với đội nhì bảng hiện chỉ là 1 điểm, hoặc nếu Juventus thắng Napoli trong trận đấu bù sẽ nâng lên thành 4 điểm, khoảng cách này cũng chẳng phải gì quá ghê gớm. Nhưng đâu chỉ có điểm số, so với các đối thủ khác đang cạnh tranh ngôi vô địch Serie A năm nay, Juventus đang có được không ít những lợi thế.
 
Việc đầu tiên cần nói đến chính là các giải đấu. Mùa giải 2010/2011, Juventus đứng hạng 7 tại Serie A chung cuộc là nỗi đau, thất vọng lớn. Cũng vì thế Juventus đã không được chơi ở châu Âu mùa giải năm nay. Nhưng điều đó cũng đem lại thuận lợi, Bianconeri chỉ phải tập trung duy nhất cho một đấu trường là Serie A tại mùa giải năm nay, trong khi đó các đối thủ cạnh trạnh như Inter, Milan đều phải chia quân ra đá ở cả Champions League, Lazio ở Europa League và giải trong nước.
  
Đương nhiên việc chỉ phải thi đấu ở Serie A sẽ giúp Juventus có được sự chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu. Trong khi các đối thủ cạnh trạnh có giai đoạn trung bình phải thi đấu 3 ngày 1 trận thì Juventus lại có tới 7 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị. Với khoảng thời gian dài như vậy, Conte thoải mái đưa ra những điều chỉnh về lối chơi cũng như áp dụng nhưng thử nghiệm về đội hình, chiến thuật thi đấu. Các cầu thủ cũng có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi thể lực tốt hơn.
 
Juve, đừng sợ! - 3
Amauri, Toni, những cầu thủ đang trở thành người thừa tại Juventus
 
Thêm một yếu tố quan trọng nữa đó là chiều sâu đội hình. Ngay cả Milan, Inter, những đội bóng giàu có cũng không có được một đội hình dày dặn như Juventus hiện nay. Có thể thấy ngay trong giai đoạn đầu mùa, những chấn thương đã khiến Milan không ít lần phải khốn khó. Còn Inter tự phải thừa nhận rằng đội hình dự bị của họ không đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn xứng tầm. Lazio thậm chí còn mong manh hơn. Trong khi đó tại Juventus lại đang dư thừa nhân tài.
 
Trên băng ghế dự bị của đội bóng này xuất hiện những bản hợp đồng đắt giá, những cầu thủ mà rất nhiều đội bóng khác sẵn sàng trải thảm đỏ đón về như Del Piero, Krasic, Quagliarella, chưa kể một loạt các hảo thủ không dùng đến như Toni, Iaquinta, Amauri. Thực tế, tại Juventus Arena hiện nay, trừ vị trí của thủ thành Buffon ra, tất cả các vị trí ở đội chính thức nếu vắng mặt, Conte sẽ dễ dàng tìm ra người có thể thay thế.
 
Tổng hợp hai yếu tố vô cùng quan trọng trên cho thấy ưu thế của Juventus. Những lợi thế này sẽ còn nổi mạnh hơn nữa khi mùa giải bắt vào giai đoạn nước rút tới đây. Những trận đấu dày đặc, những chấn thương sẽ khiến các đội bóng khác phải lo lắng, nhưng dường như việc này sẽ không khiến Juventus bận tâm. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao đội bóng của Conte lại trở thành ứng viên nặng ký nhất cho cuộc đua giành Scudetto năm nay.
 
Trong khi những đội bóng trồi sụt như Inter hay Roma vẫn luôn khẳng định mục tiêu của họ là ngôi vị cao nhất trên BXH Serie A vào cuối mùa còn Juventus vẫn rụt rè. Nhưng việc đó là không cần thiết. Đừng sợ, hãy tự tin Juve!

Vĩ Giang