1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jurgen Klopp: “Bốn lần trọng tài chống lại Liverpool”

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Jurgen Klopp đã chỉ ra 4 tình huống mà Liverpool gặp bất công ở trận đấu này. Ông cho rằng số phận trận đấu đã khác nếu như trọng tài xử lý đúng.

Trong đó, ngoài 3 tình huống chạm tay các cầu thủ Sevilla trong vòng cấm, HLV Jurgen Klopp cũng chỉ ra rằng cầu thủ Coke của Sevilla đã rơi vào thế việt vị trong tình huống ghi bàn thứ 3 cho Liverpool.

HLV Jurgen Klopp oán trách trọng tài sau thất bại của Liverpool
HLV Jurgen Klopp oán trách trọng tài sau thất bại của Liverpool

Ông nói: “Hôm nay, trọng tài đã có 4 quyết định chống lại chúng tôi. Trong trận chung kết, chúng tôi đã không có được sự may mắn. Nếu như tỷ số là 2-0 sau khi hiệp 1 kết thúc, có lẽ, số phận trận đấu đã rẽ sang hướng khác.

Bây giờ, chúng tôi đang cảm thấy vô cùng thất vọng. Sang mùa giải tới, khi không được tham dự cúp châu Âu, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn. Toàn đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong vài thời điểm, tôi cảm thấy rất vui vì màn trình diễn ấn tượng của các học trò. Nhưng điều quan trọng, họ cần phải duy trì được sự ổn định. Một ngày nào đó, mọi người sẽ nói rằng thất bại tại Basel hôm nay sẽ là tiền đề quan trọng cho Liverpool trong tương lai”.

Nói thêm về trận đấu với Sevilla, HLV Jurgen Klopp cho biết: “Nửa đầu, chúng tôi thi đấu khá ổn. Sevilla buộc phải chơi bóng dài trước lối chơi áp sát của Liverpool. Rõ ràng, bàn thua đầu tiên đã tác động khá lớn tới các cầu thủ. Chúng tôi mất niềm tin và loạn cả hệ thống chiến thuật”.

Mùa này, HLV Jurgen Klopp đã đưa Liverpool lọt vào hai trận chung kết League Cup và Europa League nhưng ông đều thất bại. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, Jurgen Klopp thất bại trong các trận chung kết giải đấu cúp (không tính Siêu cúp).

H.Long