1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Jose Mourinho phủ nhận tin đồn sẽ tháo chạy khỏi Real Madrid

(Dân trí) - Xuất hiện trong buổi họp báo mới đây, Mourinho đã lên tiếng bảo vệ những thành tích mà mình đã có được tại Real Madrid cũng như tiết lộ rằng ông chưa hề đưa ra quyết định cuối cùng về việc chia tay hay tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu.

Jose Mourinho xuất hiện trong một buổi họp báo và nói về tương lai của chính mình: “Tôi chưa thể nói gì về tương lai. Tôi chỉ có thể xác nhận rằng tôi còn 5 trận đấu tại La Liga và một trận chung kết Copa del Rey. Cuối cùng, tôi sẽ ngồi lại với Chủ tịch Perez, Jose Angel để nói chuyện về tương lai của tôi. Không chỉ là buổi nói chuyện giữa Chủ tịch CLB, Tổng giám đốc và huấn luyện viên mà còn là buổi nói chuyện giữa những người bạn”.

Jose Mourinho vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của chính mình tại Bernabeu
Jose Mourinho vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của chính mình tại Bernabeu

Nói về thông tin Ancelotti hoặc Klopp sẽ kế nhiệm mình tại Bernabeu từ mùa hè tới, Mourinho cho rằng: “Tôi nghĩ rằng trong bóng đá những thông tin như vậy không hề thiếu. Nhìn sang PSG họ cũng nói rằng Carlo sẽ ra đi. Tại Bayern Munich, đội bóng đội bóng đã đăng quang tại Bundesliga cùng với một loạt kỷ lục và góp mặt trong trận chung kết Champions League thì Guardiola sắp đến. Nhìn sang Manchester City thì họ nói Roberto Mancini sẽ ra đi và một người khác sẽ đến và nhìn sang Chelsea thì họ nói tôi sẽ đến và Benitez sẽ ra đi…

Có rất nhiều đội bóng và những huấn luyện viên phải sống trong những tình huống tương tự như tôi. Một số đội bóng sẽ có sự thay đổi nhưng những đội bóng khác sẽ không có sự biến chuyển nào, các huấn luyện viên vẫn sẽ tại vị. Và các huấn luyện viên sẽ tiếp tục làm việc chuyên nghiệp nhất có thể để đem về thành tích tốt nhất cho đội bóng của mình. Điều quan trọng là ở các huấn luyện viên, chúng tôi phải thích ứng với những thông tin này.

Chưa có chuyện gì xảy ra, đối với tôi thì làm việc tại Bernabeu hai tháng trước hay hiện tại là như nhau, là những nguồn vui như nhau, cũng là vinh dự được làm việc cho câu lạc bộ. Tôi không vui vì tôi vừa thất bại trong một trận đấu knock-out vài ngày trước và tôi không thể quên nỗi buồn vì thất bại này chỉ trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên tôi vẫn làm việc chuyên nghiệp và tìm nguồn vui như trước”.

Khi bị “hỏi vặn” rằng nếu ra đi là do áp lực từ báo chí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lập tức phủ nhận: “Không, tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Nói cách khác áp lực từ báo chí không phải là vấn đề đối với tôi. Quyết định của tôi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài. Áp lực đối với tôi là từ chính bản thân mình. Tôi luôn luôn sống như vậy. Đặc thù công việc của chúng tôi luôn có rủi ro rất cao.

Nhiều học trò cũ của tôi bây giờ là huấn luyện viên luôn nói với tôi về điều tương tự rằng: làm một cầu thủ thì dễ nhưng làm HLV thì rất khó. Thật dễ dàng để hoàn thành một trận đấu rồi nghỉ ngơi khi là cầu thủ nhưng làm huấn luyện viên khó khăn hơn rất nhiều. Cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều. Bởi vậy tôi thường nói với các học trò rằng hãy tận hưởng cuộc đời cầu thủ thật lâu bởi vì làm một HLV phức tạp hơn rất nhiều”.

Mourinho hối hận vì mua Diego Lopez quá muộn
Mourinho hối hận vì mua Diego Lopez quá muộn

Nhiều ý kiến cho rằng nếu rời Bernabeu trong mùa hè này với kết quả là 1 chức vô địch La Liga, 2 chức vô địch Copa del Rey và 1 siêu cúp TBN thì chưa thể xem là thành công, Mourinho lập tức “phản biện” rằng: “Kỳ vọng luôn cao hơn những gì đã đạt được. Những thành tích ấn tượng cùng Real Madrid sẽ bảo vệ cho tôi nếu ai đó nói rằng tôi thất bại. Tại La Liga, những kỷ lục mang tên chúng tôi, nếu ai muốn phủ nhận những chiến tích ấy thì không bao giờ làm được trừ khi có một đội bóng giành được hơn 101 điểm và ghi hơn 121 bàn trong một mùa giải.

Tại Copa del Rey, Real Madrid đã trải qua không giành được danh hiệu này, điều đó chứng tỏ chức vô địch mà chúng tôi có được không hề dễ dàng. Rồi siêu cúp TBN, ba lần liên tiếp lọt vào bán kết Champions League…Không phải dễ dàng để đạt được những thành tích như vậy mà bằng chứng là trong 21 năm, 18 người tiền nhiệm của tôi tại Real Madrid cũng chỉ 5 lần góp mặt tại bán kết Champions League”.

Chưa dừng lại, Mourinho tự hào: “Tôi vẫn nói rằng Barcelona là một đội bóng tuyệt vời và tôi cảm thấy tự hào khi đã dẫn dắt Real Madrid chấm dứt sự thống trị của họ tại Tây Ban Nha hay trước đó là cùng Inter đánh bại họ tại châu Âu”. Ngoài ra, khi được hỏi về quyết định làm ông hối hận nhất trong 3 năm qua tại Bernabeu, Mourinho không ngần ngại nói rằng: “Đáng lẽ ra tôi nên chiêu mộ Diego Lopez ngay từ khi mùa giải đầu tiên kết thúc. Tiếc là tôi đã không có đủ sự quyết đoán”.

Ngọc Trung