Italia trước trận gặp Uruguay: Điểm yếu nơi hàng công
(Dân trí) - Italia đã có một trận đấu không tồi trước Tây Ban Nha trước khi bị loại ở loạt đá penalty đầy may rủi. Nhưng việc không ghi được một bàn thắng nào trong suốt 120 phút là điều mà HLV Prandelli cần cải thiện trước trận tranh hạng ba với Uruguay (23h ngày 30/6).
Italia đã chơi đầy cố gắng ở cuộc đấu với Tây Ban Nha
Nếu như hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ đã có một trận đấu đáng nhớ thì trên hàng công, Gillardino trong lần hiếm hoi được đá chính thay cho Balotelli gặp phải chấn thương đã thi đấu khá thất vọng. Trong suốt gần 90 phút có mặt trên sân tiền đạo này gần như mất hút trước hàng phòng ngự Tây Ban Nha và chỉ có được 18 pha chạm bóng, một con số quá ít với một tiền đạo nếu so sánh với trung bình 34 lần chạm bóng của Balotelli trong những loạt đấu ở vòng bảng.
Dù sao cầm hòa đội bóng số 1 thế giới Tây Ban Nha chỉ một năm sau trận thua tan tác tại VCK Euro 2012 đã là một sự cố gắng và tiến bộ một cách đáng kinh ngạc từ các cầu thủ Italia cũng như chính HLV Prandelli. Italia cho thấy bóng dáng của một đội bóng tầm cỡ sẵn sàng cạnh tranh cho ngôi vị vô địch World Cup sẽ diễn ra vào năm sau.
Thành công phần nào trong trận đấu với Tây Ban Nha nhưng HLV Prandelli sẽ không thể bê nguyên xi đội hình đến với trận đấu gặp Uruguay bởi phần lớn các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi sau khi căng sức ra đá đủ 120 phút với Tây Ban Nha. Đấy là chưa kể Azzurri chỉ có vỏn vẹn hơn hai ngày nghỉ ngơi trong khi Uruguay đã sớm để thua Brazil một ngày trước đó và sẽ có lợi thế về mặt thể lực hơn hẳn các cầu thủ Italia. HLV Prandelli đã có những phàn nàn rằng Confederations Cup diễn ra quá nhanh trong khi các đội bóng cần thêm thời gian để hồi phục thể lực, nhất là sau những trận cầu căng thẳng như Italia đã phải trải qua suốt 120 phút.
Nhiều khả năng HLV Prandelli sẽ trở lại với sơ đồ 4-2-3-1 nhằm giảm tải cho tuyến tiền vệ cũng như tạo điều kiện cho những cầu thủ như Maggio hay De Sciglio có thêm cơ hội được ra sân. Trong khi những kép phụ như Aquilani, Montolivo hay Giovinco sẽ có mặt ở hàng tiền vệ vốn đang thi đấu khá ổn định của Italia.
Gilardino không đáp ứng được sự kỳ vọng
Điểm nổi bật của Italia thể hiện ở chỗ có ít nhất 15 cầu thủ đã thi đấu hai trận tại Confederations Cup và 5 cầu thủ khác thường xuyên được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Việc có nhiều lựa chọn trong đội hình xuất phát cũng như các phương án chiến thuật thay đổi hợp lý sẽ là chìa khóa để HLV Prandelli tìm ra phương pháp xé tung mành lưới Uruguay.
Điều mà HLV Prandelli đau đầu chính là sự lựa chọn trên hàng công vốn là mắt xích yếu nhất nay lại càng yếu và thiếu đi sự gắn kết với toàn đội. Balotelli đã chấn thương, Gilardino chưa đạt được sự mong đợi. Trong tay HLV Prandelli vẫn còn El Shaarawy và Diamanti cho sự lựa chọn ở hàng công, thậm chí Giovinco vốn là tiền vệ cánh trái cũng có thể được đẩy lên đá tiền đạo nếu cần thiết.
Giờ đây người Italia mới thấy nhớ Pablo Osvaldo, tiền đạo đang chơi cho CLB AS Roma nhưng lại không được HLV Prandelli đưa vào danh sách tham dự Confederations Cup do có hành vi xúc phạm với vị HLV trưởng của AS Roma.
Italia có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp bịt kín những lỗ hổng ở hàng phòng ngự trong trận gặp Uruguay nhưng rõ ràng mắt xích yếu nhất của Italia là ở vị trí tiền đạo cắm. Ở điểm này HLV Prandelli hãy nhìn sang tấm gương Tây Ban Nha, để có thể xây dựng một đội hình giàu sức tấn công ở hàng tiền vệ mà Pirlo là nhạc trưởng. Nếu như nắm quyền kiểm soát thế trận và có một hàng phòng ngự chắc chắn, Italia sẽ tìm được cách để xuyên phá Uruguay.
Nguyễn Hồng Đăng