1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Italia quyết tâm soán ngôi đầu bảng của Croatia

(Dân trí) - Với 12 điểm/6 trận, Italia đang ở rất gần chiếc vé giành quyền dự Euro 2016 và đêm nay, đoàn quân HLV Conte quyết tâm đánh bại Malta trên sân nhà Artemio Franchi, đồng thời nhắm tới ngôi đầu bảng H của Croatia.

Sau nửa năm nghỉ ngơi, vòng loại Euro 2016 trở lại với những trận đấu khốc liệt của mình. Cuộc đua tại bảng H hứa hẹn vô cùng khốc liệt trước 4 vòng đấu cuối cùng khi khoảng cách giữa các đội bóng là Croatia (14 điểm), Italia (12 điểm) và Na Uy (10) không hề có sự chênh lệch quá lớn.

 

Pirlo vẫn là trụ cột quan trọng của Italia
Pirlo vẫn là trụ cột quan trọng của Italia

 

Năm nay, do UEFA quyết định tăng số đội dự Euro 2016 lên con số 24, nên mỗi bảng vòng loại có hai đội giành vé chính thức. Do đó, cuộc đua tay ba tại bảng H đang hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, thực lực của các đội bóng ngang nhau và mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra.

Đội bóng được đánh giá cao nhất là Italia đang xếp thứ 2 với 12 điểm. Nếu như Na Uy có trận đấu làm khách đầy khó khăn trên sân của Bulgaria, Croatia không dễ giành điểm khi làm khách ở Azerbaijan, thì Italia có cơ hội thuận lợi để lên ngôi đầu bảng khi chỉ phải gặp đối thủ yếu Malta tại Artemio Franchi (Florence).

Ở trận đấu lượt đi tại sân khách, Italia phải vất vả mới giành được chiến thắng 1-0. Phong độ của đoàn quân HLV Conte thời điểm này không thực sự tốt, khi họ trải qua ba trận hòa liên tục trong đó cả hai trận gặp Croatia đều là 1-1, cùng việc bị Bulgaria cầm hòa 2-2 tại Sofia.

Giờ là thời điểm Italia cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực hơn bao giờ hết, nếu muốn giành vé sớm dự Euro 2016. Do đó, HLV Conte đã triệu tập những cầu thủ gần như xuất sắc nhất của bóng đá Italia thời điểm bây giờ và mục tiêu của họ là giành chiến thắng đậm đà nhằm so hiệu số cùng Croatia.

Italia đang gặp một chút tổn thất về lực lượng khi hai tiền đạo quan trọng là Simone Zaza và Ciro Immobile đang chấn thương, khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ. Một số tiền vệ trụ cột như De Rossi, Montolivo đang có vấn đề về phong độ và sẽ phải ra sân từ ghế dự bị.

Tin vui với HLV Conte là cặp trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đã bình phục hoàn toàn chấn thương, sẽ ra sân đêm nay. Trước Malta yếu hơn rõ rệt, rõ ràng Italia không phải lo lắng quá nhiều về khâu phòng ngự nhưng với tính cẩn trọng của mình, HLV Conte sẽ sử dụng những hậu vệ tốt nhất.

 

Italia cần một chiến thắng đậm trước Malta
Italia cần một chiến thắng đậm trước Malta

 

Hàng tiền vệ được HLV Conte ưa thích nhất là bộ ba Pirlo, Verratti và Bertolacci, những cầu thủ có khả năng công thủ toàn diện. Trong khi đó, Elder và Candreva sẽ hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất Pelle.

Malta vốn là đội bóng nghiệp dư và các cầu thủ của họ không hề được thi đấu ở giải chuyên nghiệp. So với mọi năm vốn trắng tay, Malta đã có được 1 điểm ở bảng H vòng loại Euro 2016 và chắc chắn, họ chẳng dám kỳ vọng có thể giành điểm rời Florence.

Italia đang cần một chiến thắng sau cả 3 trận chỉ hòa và đó là mục tiêu không quá khó với Azzurri lúc này. Nhưng đội quân áo thiên thanh sẽ thể hiện bộ mặt ra sao trước đối thủ mới là điều các CĐV quan tâm, trong thời điểm thực lực đội tuyển đang bị hoài nghi.

Nếu đánh bại Malta còn Croatia sảy chân ở Azerbaijan, Italia sẽ lên ngôi đầu bảng và cầm chắc tấm vé dự Euro 2016. Với HLV Conte, một màn thể hiện thuyết phục trước Malta là cơ hội để ông ghi điểm trong mắt người hâm mộ Italia sau chuỗi trận không thành công vừa qua.

Italia quyết tâm soán ngôi đầu bảng của Croatia - 3

 

K.A