1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

IS gửi thông điệp đe dọa Messi và C.Ronaldo trước thềm World Cup 2018

(Dân trí) - Hai chàng cầu thủ tài năng bậc nhất hành tinh lại một lần nữa phải đối mặt với những đe dọa lớn từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, khi World Cup 2018 chỉ còn 1 tháng nữa là diễn ra.

“Những gì các người thấy không phải những thứ các người được nghe. Vậy nên hãy tiếp tục đợi. Chúng ta cũng vậy” chính là thông điệp mới nhất mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo gửi đến bộ đôi cầu thủ Messi và C.Ronaldo. Dĩ nhiên, hành động này đang gây ra không ít quan ngại trong bối cảnh World Cup ngày một cận kề.

Không chỉ đầu tư ghép ảnh mang tính đe dọa đến Messi và C.Ronaldo, các phần tử khủng bố còn muốn nhắn gửi đến FIFA một thông điệp rằng: “Chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi”.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã cho World Cup vào tầm ngắm
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã cho World Cup vào tầm ngắm

Chuyện Nhà nước Hồi giáo nhắm đến World Cup và đe doạ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vốn đã diễn ra nhiều lần trong thời gian qua. Tuy nhiên, nạn nhân quen thuộc nhất chỉ mới là Messi và phải đến bây giờ, CR7 mới cùng “cảnh ngộ”.

IS sớm đã nhắm đến Messi
IS sớm đã nhắm đến Messi

Hồi tháng 3 vừa qua, Messi đã bị ghép ảnh ngồi sau song sắt, mắt nhỏ lệ. Theo các hình ảnh do IS công bố thì đao phủ của tổ chức này đang nung náu ý định “trảm” Messi ngay trên sân bóng World Cup 2018.

An ninh của World Cup cần được đặc biệt chú ý
An ninh của World Cup cần được đặc biệt chú ý

Chuỗi thông điệp đe doạ đáng sợ của IS đang khiến cho rất nhiều cổ động viên bóng đá bất an trong bối cảnh FIFA World Cup sẽ diễn ra trên 11 thành phố tại Nga, từ ngày 14/6 đến ngày 15/7.

Hồi tháng 4 năm ngoái, ở St Petersburg, thành phố lớn thứ hai tại Nga đã xảy ra một vụ đánh bom khiến 14 người chết. Và chắc chắn, chính phủ Nga sẽ phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề an ninh cho mùa hè này.

Dung Nhi
Theo DM