“Indonesia không gian lận để giành HCV bóng đá nam”

(Dân trí) - Trước những lời chỉ trích của các đội bóng tại SEA Games 26 ngày một nhiều về công tác tổ chức trận đấu của môn bóng đá, Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia (PSSI), Tri Goestoro đã phải lên tiếng thanh minh “Indonesia không gian lận để giành huy chương vàng”.

Công tác sắp xếp lịch thi đấu của môn bóng đá tại SEA Games 26 đã thể hiện nhiều bất ổn từ khi bắt đầu khởi tranh. Tại bảng A, Campuchia phải thi đấu 4 trận đấu trong vòng 7 ngày. Singapore cũng phải đá 3 trận trong 5 này, họ phải đối mặt với Indonesia vào chiều ngày thứ 6 (11/11) vừa qua, nhưng không đầy 48 giờ trước đó đội bóng của quốc đảo sư tử đã phải thi đấu với Campuchia (tối thứ 4, 9/11).
 
Cùng với việc thay đổi lịch thi đấu của các trận đấu liên quan tới đội tuyển Việt Nam ở bảng B, khiến nhiều ý kiến cho rằng đội chủ nhà đang cố tình triệt hạ sức mạnh của đối thủ bằng cách xắp xếp lịch thi đấu bất hợp lý, nhằm mục tiêu giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại kỳ Đại hội thể thao khu vực được tổ chức trên xứ vạn đảo năm 2011 này.
 
“Indonesia không gian lận để giành HCV bóng đá nam” - 1
Tổng thư ký PSSI, Goestoro đã phải lên tiếng thanh minh
 
Trước thông tin trên, Tổng thư ký PSSI, Goestoro đã phải lên tiếng để khẳng định tình trạng hỗn loạn trên nguyên nhân chính không phải đến từ phía Indonesia. “Đội tuyển của chúng tôi hội tụ đủ sức mạnh để có thể tiến vào trận chung kết. Indonesia muốn giành tấm huy chương vàng, nhưng không phải bằng cách gian lận, hoặc những biện pháp không công bằng. Chúng tôi mong muốn có một cuộc chơi công tâm”.

Theo giải thích của Goestoro, dự kiến ban đầu môn bóng đá nam được tổ chức tại Palembang, tuy nhiên những điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo đã đưa môn thi này trở lại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Tuy nhiên trong thời gian tổ chức SEA Games 26, tại Bung Karno cũng diễn ra trận đấu vòng loại World Cup 2014 của tuyển Indonesia gặp Iran, nên buộc lòng bóng đá SEA Games 26 phải nhường bước cho đội tuyển quốc gia.

“Chúng tôi không muốn làm điều này, nhưng không có lựa chọn khác bởi FIFA không cho phép Indonesia di chuyển các trận đấu của vòng loại sang ngày khác”, Goestoro giải thích. Về trận đấu giữa Indonesia và Singapore (diễn ra ngày 11/11) bị đẩy lên đá sớm hơn kế hoạch ban đầu, Goestoro cho biết vì BTC muốn mọi người dân Indonesia có thể xem cả trận đấu này lẫn lễ khai mạc SEA Games 26.
 
“Indonesia không gian lận để giành HCV bóng đá nam” - 2
Tuyển Indonesia đang bị nghi ngờ có sự trợ giúp từ BTC
 
“Nếu trận đấu này diễn ra cùng lễ khai mạc thì chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ đổ dồn vào để xem bóng đá. Sẽ không ai xem lễ khai mạc nữa nên chúng tôi đã quyết định đẩy trận đấu sớm lên, tất cả để phục vụ nhu cầu người dân chứ không có đội bóng nào được lợi hay bị hại ở đây”.

Về trường hợp của Campuchia, Goestoro lại cho rằng việc đội bóng này phải thi đấu với lịch khá dầy đặc không phải là do sự sắp xếp từ ban tổ chức mà là ngẫu nhiên, “Đây là kết quả của việc rút thăm ngẫu nhiên, chúng tôi không thay đổi hay sắp xếp gì cả”.

Tuy nhiên, vị Tổng thư ký của PSSI cũng cho biết ông không vui với những gì đã và đang diễn ra với môn bóng đá nam tại SEA Games 26 “Tôi không thực sự hài lòng với những rắc rối dẫn đến phản ứng của các đội bóng, nhưng đó không phải lỗi của công tác tổ chức. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, chúng tôi không cố tạo ra những sự thay đổi trên. Nếu chơi xấu thì sao Indonesia lại để Malaysia, Singapore và Thái Lan nằm ở cùng bảng”.

Vĩ Giang