1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Indonesia bất ngờ sa thải HLV A. Riedl

(Dân trí) - Ngay trước vòng loại World Cup 2014, tân Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Djohar Arifin Husin đã ra quyết định sa thải HLV A. Riedl, dù bản hợp đồng của ông thầy người Áo vẫn còn thời hạn 2 năm…

Thông tin này đã được Chủ tịch Djohar Arifin Husin khẳng định ngày hôm qua với báo chí Indonesia: “Có vẻ như HLV A. Riedl không còn phù hợp với nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Indonesia, chúng tôi đã quyết định sa thải HLV A. Riedl, quyết định này đã được chuyển đến ông A. Riedl và có hiệu lực ngay….”.

 

Sau khi thông báo quyết định sa thải với HLV A. Riedl, ông Djohar Arifin Husin đã tiến hành bổ nhiệm HLV người Hà Lan, Wim Rijsbergen ngồi vào chiếc ghế “nóng” tiếp quản nhiệm vụ dẫn dắt Indonesia chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2014 gặp Turkmenistan diễn ra cuối tháng 7.
 
Indonesia bất ngờ sa thải HLV A. Riedl - 1
 HLV A. Riedl bị sa thải dù đã đưa Indonesia vào đến trận chung kết AFF Cup
 

HLV Wim Rijsbergen hiện đang dẫn dắt CLB PSM Makassar thi đấu tại giải Indonesia. Trước đó, năm 2006 ông thầy người Hà Lan từng là trợ lý cho HLV Leo Beenhaker và góp công lớn đưa Trinidad-Tobago giành vé tham dự World Cup 2006.

 

Ông A. Riedl bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Indonesia kể từ tháng 5/2010, theo lời mời của cựu Phó chủ tịch PSSI, ông Nirwan D. Bakrien, người mới bị loại khỏi ban điều hành PSSI tại cuộc bầu cử vừa qua. Trong quãng thời gian làm việc, ông thầy người Áo đã đưa đội bóng xứ Vạn đảo vào đến trận chung kết AFF Cup 2010 và chỉ chịu thua trước Malaysia.

 

Với những thành công gặt hái được cùng đội tuyển Indonesia, HLV A. Riedl đã giành được sự ủng hộ tuyệt đối từ các CĐV xứ Vạn đảo. Việc bị sa thải khi bản hợp đồng cũ vẫn còn tới 2 năm là một kết thúc cay đắng và quá bất ngờ đối với HLV A. Riedl, người có hơn 10 năm làm việc ở khu vực Đông Nam Á.

 

Trước khi đến làm việc tại Indonesia, HLV A. Riedl từng có 3 lần dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, đưa đội U23 Lào vào đến vòng Bán kết SEA Games 25 (2009). Ngoài việc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, ông thầy người Áo cũng từng làm việc ở CLB K. Khánh Hòa và XM Hải Phòng nhưng kết quả thu được lại không mấy khả quan.

 

Ngọc Quỳnh