1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ibrahimovic lập công, MU thắng nhẹ Zorya

(Dân trí) - Mặc dù ra quân với đội hình khá mạnh để tiếp đón Zorya ở vòng hai Europa League nhưng MU tấn công không hiệu quả. Đội chủ nhà chỉ có chiến thắng 1-0 với bàn thắng được ghi bởi Ibrahimovic ở phút 69.

MU hoàn thành mục tiêu có ba điểm trên sân nhà trước Zorya khi họ thắng 1-0 tại Old Trafford. Với một đội hình không thay đổi nhiều so với trận đại thắng trước Leicester City cuối tuần qua thì việc MU chỉ thắng có một bàn trước đội bóng mới lần đầu được góp mặt ở Europa League khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Đoàn quân của Mourinho kiểm soát bóng tới 67%, sút khung thành 12 lần chỉ hai lần bóng đi trúng cầu môn. Trong khi đó Zorya chỉ kiểm soát bóng có 33%, sút cầu môn có 6 lần và cũng có hai lần bóng đi trúng khung thành. Bàn thắng duy nhất của trận đấu không đến từ một pha dàn xếp tấn công tốt của đội chủ nhà, thực tế đó là một pha dứt điểm hỏng của Rooney và Ibra thể hiện lợi thế chiều cao của mình để đánh đầu tung lưới đối phương ở góc gần.

Mourinho cũng không thực sự sáng suốt trong trận đấu này, đặc biệt trong khâu thay người. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tung Rooney vào sân thay Lingard ở phút 67, nhưng dấu ấn của Rooney khá mờ nhạt, tỷ lệ chuyền bóng của anh thua kém xa người đồng đội trẻ (85% (16 đường chuyền) của Rooney, 91% của Lingard (46 đường chuyền)). Trong khi đó, hai người vào sân tiếp theo là Young và Martial (đều phút 74), đều thi đấu nhạt nhòa. Cả hai chỉ chuyền bóng thành công có 71%, quá thấp so với mặt bằng chung của MU.

Bên cạnh đó chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn khiến nhiều người phải chú ý khi ông nổi cáu với các trợ lý. Khi Rui Faria thảo luận chiến thuật với hai trợ lý HLV khác ở khu vực kỹ thuật, Mourinho tức giận đi từ đường biên vào và sau một vài câu nói, ông gập luôn quyển sổ dùng để “bài binh bố trận” lại. Theo lý giải của Mourinho, trợ lý Giovanni Cerra đã đưa nhầm chỉ dẫn cho Pogba khiến cầu thủ này bị nhầm lẫn về chiến thuật.


Ibra ăn mừng sau khi ghi bàn

Ibra ăn mừng sau khi ghi bàn

So với đội hình đại thắng trước Leicester City, Mourinho tập trung thay đổi ở hàng thủ cho trận đấu này. De Gea, Valencia, Blind và Herrera được cho nghỉ và thay thế bằng Romero, Fosu-Mensah, Rojo và Fellaini. Zorya nhập cuộc tự tin tại Old Trafford, trong khoảng 15 phút đầu tiên đội khách chơi phòng thủ phản công rất tốt, họ có những đợt lên bóng mạch lạc tiếp cận khung thành của Romero, song tiếc rằng dứt điểm quá tồi.

Phút 20, từ quả đá phạt góc trái, Pogba đánh đầu trượt bóng để trái bóng bay sang phía phải và Rashford lao vào dứt điểm rất mạnh. Trái bóng bắn đi như một mũi tên khiến thủ thành của Zorya không kịp phản ứng, nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội khách một bàn thua trông thấy.

Những phút cuối trong hiệp một MU ép sân liên tục và có vài tình huống dứt điểm về khung thành của Zorya, nhưng không các pha dứt điểm của MU đều không chính xác. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 40, từ quả phạt góc trái, Fellaini bị đối phương đeo bám quyết liệt song nhờ chiều cao tốt nên vẫn có thể đánh đầu. Bóng đập đất nảy vọt xà ngang ở gần phía góc trái, nếu bóng đi vào lưới sẽ có bàn thắng cho MU vì thủ thành Shevchenko đứng ở giữa và di chuyển sang chậm hơn.


Mourinho ghi chép bên đường biên

Mourinho ghi chép bên đường biên

Bước vào hiệp hai, MU gặp khá nhiều khó khăn trước Zorya, đội khách phòng thủ chắc chắn và phản công rất bài bản. Phút 68, Paulinho nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, lệch về phía trái. Hàng thủ của MU không áp sát để cho cầu thủ người Brazil cứa lòng chân phải. Bóng đi xoáy nhưng may cho đội chủ nhà là thủ thành Romero kịp tung người đẩy bóng giải nguy.

May mắn đến với MU ở phút 69, từ đường lên bóng bên cánh phải tốt, Fosu-Mensah chuyền bóng từ sát biên ngang bên phải vào trở lại trung tâm cho Rooney thoải mái dứt điểm. Cú đệm của Rooney không trúng tâm, khiến trái bóng nảy vọt lên và bắn về phía trái. Ibra ở gần đó đã thể hiện khả năng tì đè tốt để đánh đầu tung lưới đối phương.

Những phút còn lại, Zorya cố gắng tấn công nhưng không có tình huống nào khiến Romero thực sự vất vả và MU đã bảo toàn được chiến thắng.

Đội hình thi đấu

MU: Romero 6; Fosu-Mensah 7 (Martial 74mins, 6), Bailly 6, Smalling 7, Rojo 5.5; Fellaini 5.5, Pogba 6.5; Lingard 6.5 (Rooney 67, 6), Mata 6.5 (Young 74, 6), Rashford 7; Ibrahimovic 6.5.

Zorya: Shevchenko 6.5; Kamenyuka 7, Sivakov 7, Forster 6.5, Sobol 6; Grechyshkin 6.5; Chaykovsky 7.5 (Gordienko 80), Ljubenovic 6.5 (Lipartia 76), Petryak 7; Kulach 6 (Paulinho 60, 6).

Phù Sa