1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ibrahimovic ghi bàn, Thụy Điển đánh bại Đan Mạch

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, Thụy Điển đã đánh bại Đan Mạch 2-1 trên sân nhà Friends Arena ở lượt đi play-off Euro 2016. Người lập công cho Thụy Điển ở trận derby bán đảo Scandinavia là Forsberg và Ibrahimovic.

Ibrahimovic ghi bàn, Thụy Điển đánh bại Đan Mạch 2-1

 

Trong 4 trận đấu gần đây nhất, Thụy Điển đều là bại tướng dưới tay Đan Mạch và những thất bại đó khiến họ phải ngồi ngoài ở World Cup 2010 lẫn 2014. Đó là lý do Thụy Điển khao khát phục hận trong cuộc so tài tại Friends Arena.

 

Forsberg giúp Thụy Điển khai thông thế bế tắc
Forsberg giúp Thụy Điển khai thông thế bế tắc

 

Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, quyết liệt và sự quá hiểu nhau của hai đội khiến trận đấu không có nhiều cơ hội được tạo ra. Lợi thế sân nhà giúp Thụy Điển chơi tự tin hơn nhưng phải đến cuối hiệp 1, họ mới có được bàn mở tỷ số nhờ công Forsberg.

Sang đầu hiệp 2, Ibrahimovic nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 sau quả 11m thành công. Sự vùng lên ở cuối trận đã giúp Đan Mạch có được bàn gỡ, sau pha dứt điểm chính xác của Jorgensen và níu giữ hy vọng cho “những chú lính chì” dũng cảm.

Giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà, tuy nhiên rất nhiều thử thách đang chờ đón Thụy Điển trong cuộc tái đấu ở Copenhagen ngày 18/11 tới. Dù sao, chiến thắng này cũng giúp Thụy Điển chấm dứt được chuỗi trận chỉ hòa và thua Đan Mạch trong suốt 6 năm.

Với lợi thế sân nhà, Thụy Điển chơi với sơ đồ tấn công 4-3-3 với bộ ba tiền đạo Forsberg-Berg-Ibrahimovic. Đan Mạch tỏ ra thận trọng hơn, khi sử dụng sơ đồ 4-5-1 khi chỉ cắm mỗi Bendtner ở tuyến đầu.

Trước trận đấu, hai đội đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân trong thảm họa đánh bom ở Paris. Ca hai đội đều quyết tâm có được bàn thắng sớm và Đan Mạch đã có những cơ hội đầu tiên, nhưng cả William Kvist lẫn Thomas Kahlenberg đều dứt điểm ra ngoài trong tư thế thuận lợi.

 

Ibrahimovic nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Thụy Điển
Ibrahimovic nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Thụy Điển

 

Thụy Điển nhanh chóng lấy lại thế trận và ở phút 15, Oscar Lewicki có đường chuyền dài chính xác để Marcus Berg dứt điểm nhanh, nhưng thủ môn Kasper Schmeichel đã cứu thua cho Đan Mạch.

5 phút sau, Kim Kallstrom đá phạt góc để Berg đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đan Mạch ngay lập tức có câu trả lời với cú đá nối nhanh của Bendtner khiến thủ thành Andreas Isaksson phải vất vả cản phá.

Đội chủ nhà gặp tổn thất lớn ở phút 30 khi trung vệ Mikael Antonsson dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Erik Johansson. Thụy Điển có cơ hội thuận lợi ở phút 32 khi Ibrahimovic có đường chuyền như đặt cho Berg, nhưng cầu thủ này lại đá ra ngoài ở cự ly 8m.

Đan Mạch tỏ ra đầy lợi hại trong các pha phản công, nhưng Bendtne lại bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Isaksson. Ibrahimovic cũng có hai cơ hội ở cuối hiệp 1, một cú sút phạt bị Kasper Schmeichel cản phá và một tình huống dứt điểm căng nhưng hậu vệ Daniel Agger đã cứu thua ngay trên vạch vôi.

Đến phút 45 từ nỗ lực của Ibrahimovic, bóng đến chân Kahlenberg và cầu thủ này đã có đường chuyền để Forsberg dứt điểm gọn gàng hạ Kasper Schmeichel. Tỷ số được mở 1-0 và Thụy Điển phần nào giải tỏa được áp lực.

 

Bàn gỡ 1-2 giúp Đan Mạch có cơ hội lật ngược thế cờ ở lượt về
Bàn gỡ 1-2 giúp Đan Mạch có cơ hội lật ngược thế cờ ở lượt về

 

Hiệp 2 mới bắt đầu được 5 phút, Ibrahimovic đột phá bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả 11m. Chính Ibra bước lên bình tĩnh đánh bại Kasper Schmeichel, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Thụy Điển.

Ngay sau đó, Ibrahimovic còn một lần đưa được bóng vào lưới Đan Mạch nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Không còn gì để mất, Đan Mạch quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công, khiến Thụy Điển phải chơi phòng ngự ở cuối trận.

Phút 70, Lars Jacobsen đánh đầu cận thành nguy hiểm nhưng Isaksson đã xuất sắc cản phá. 5 phút sau, Christian Eriksen đá phạt góc chính xác để Bendtner đánh đầu căng, bóng đi chệch cầu môn Thụy Điển trong gang tấc.

Nỗ lực của Đan Mạch cũng được cụ thể hóa ở phút 80 khi Jorgensen dứt điểm nhanh đánh bại Isaksson, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Đan Mạch. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, Đan Mạch vẫn còn nhiều cơ hội lật ngược thế cờ trong trận lượt về tại Copenhagen.

Đội hình thi đấu

Thụy Điển: Isaksson 6; Lustig 7, Antonsson 6 (Johansson 29), Granqvist 6.5, Olsson 5.5; Durmaz 7 (Larsson 68), Lewicki 7, Kallstrom 7, Forsberg 7.5; Berg 5, Ibrahimovic 7 (Guidetti 82)

Đan Mạch: Schmeichel 7; Jacobsen 6, Kjaer 5.5, Agger 6.5, Durmisi 5.5; Kvist 6.5; Braithwaite 6.5 (Y Poulsen 71), Kahlenberg 5 (Jorgensen 54, 7), Eriksen 6.5, Fischer 6.5 (Hojberg 54, 5); Bendtner 5.

K.A