1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Hữu Thắng sẽ tìm ra lối chơi phù hợp cho đội tuyển Việt Nam”

(Dân trí) - Ủng hộ phương án Nguyễn Hữu Thắng nắm các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, cựu PCT phụ trách chuyên môn của VFF Dương Vũ Lâm cho hay Hữu Thắng sẽ biết cách dung hòa các trường phái, cũng như biết cách xây dựng một đội tuyển có lối chơi hài hòa.

Về mặt chuyên môn, ông đánh giá Hữu Thắng là người như thế nào?

Cậu ấy là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của lứa “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam trước đây. Tôi cho rằng cùng với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hữu Thắng là một trong số những cầu thủ có cá tính nhất, mạnh mẽ nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm đó.

Nhưng vị trí HLV sẽ khác rất nhiều so với vị trí của một cầu thủ như trước đây?

Hữu Thắng cũng đã chứng minh mình là HLV có năng lực, thông qua những thành quả mà cậu ấy đạt được khi dẫn dắt SL Nghệ An và Hà Nội T&T. Cậu ấy cũng là đại diện cho thế hệ HLV mới của bóng đá Việt Nam: Có trình độ, chịu khó học hỏi và có bằng cấp đàng hoàng.

Ông Dương Vũ Lâm tin vào khả năng thành công của Hữu Thắng ở đội tuyển quốc gia
Ông Dương Vũ Lâm tin vào khả năng thành công của Hữu Thắng ở đội tuyển quốc gia

Việc có bằng cấp ở đây không phải là đơn thuần là người ta hơn nhau cái bằng, mà là người trải qua trường lớp sẽ được cập nhật các kiến thức, các phương pháp huấn luyện hiện đại, Người trải qua trường lớp đàng hoàng cũng biết cách phát ngôn, biết cách ứng xử trước đám đông, trước giới truyền thông, trước những người đồng nhiệm quốc tế. Điều đó là rất quan trọng với một HLV nắm đội tuyển quốc gia, với hình ảnh của một đội tuyển quốc gia.

Riêng về chuyện một HLV được tiếp cận các phương pháp huấn luyện tiên tiến thì quan trọng như thế nào, thưa ông?

Chúng ta không phủ nhận những gì mà HLV Miura từng làm cho bóng đá Việt Nam. Dưới thời HLV Miura, chúng ta đã thấy để đá được ở các giải quốc tế thì kỹ thuật không thôi chưa đủ, mà cầu thủ còn phải nhanh, mạnh, tranh chấp tốt, để đua được với các cầu thủ quốc tế to, khỏe. Một HLV khi được kinh qua trường lớp nghiêm túc sẽ biết cách áp dụng các bài tập để nâng cao thể lực, nâng cao tốc độ chơi bóng cho các học trò. Hữu Thắng là người được trang bị những kiến thức như thế và cậu ta sẽ biết cách ứng dụng các kiến thức mà cậu ta từng được học, để giúp đội tuyển có thể lực tốt như thời HLV Miura.

Một HLV nội như Hữu Thắng sẽ có ưu thế gì so với các HLV ngoại?

Anh ta hiểu được cầu thủ, thậm chí có sự đồng cảm và có thể chia sẻ với cầu thủ nhiều hơn. Anh ta cũng hiểu người hâm mộ Việt Nam muốn gì. Từ lúc còn thi đấu cho đến lúc làm HLV, Hữu Thắng luôn được cầu thủ nể phục, có thể đấy sẽ là tiền để đầu tiên để cậu ấy gắn kết được đội tuyển.

Ông có cho rằng Hữu Thắng sẽ tạo ra một lối chơi phù hợp cho đội tuyển Việt Nam?

Tôi hy vọng vào điều đó. Thứ nhất, theo dõi thời gian Hữu Thắng nắm SL Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ đã đá mềm mại và uyển chuyển hơn so với chính họ trước đó. SL Nghệ An của thời Hữu Thắng không chỉ là đội bóng nổi tiếng đá rát, mà còn chơi khá kỹ thuật. Trước nữa, khi Hữu Thắng lần đầu cầm quân vào khoảng năm 2005, cậu ấy cũng đã phát huy rất tốt những cầu thủ có kỹ thuật như Văn Quyến, Như Thuật, rồi Quốc Vượng.

Ngoài ra, bản thân cậu ấy xuất thân là một hậu vệ, nên cậu ấy biết cách làm gì để xây dựng một hàng thủ an toàn. Muốn gì thì muốn, đá với các đội có trình độ, thì trước tiên phải không thua cái đã. Cậu ấy biết cách phát huy kỹ thuật trong lối chơi, biết cách giữ an toàn cho hàng thủ, nên tôi tin rằng cậu ấy sẽ xây dựng một đội tuyển hài hòa, phù hợp với cầu thủ Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Hữu Thắng sẽ tìm ra lối chơi phù hợp cho đội tuyển Việt Nam” - 2