1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Howard Webb cầm còi đại chiến MU - Chelsea ở cúp FA

(Dân trí) - “Quỷ đỏ” vừa bị loại khỏi Champions League theo cách rất đau đớn nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cuối tuần này sẽ là một thử thách đáng sợ khác với thầy trò Fergie mang tên Chelsea. Tin tốt cho MU là người cầm còi trận này là Howard Webb.

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng Howard Webb không phải là CĐV của MU như nhiều người vẫn cố tình…tưởng tượng và gán ghép. Thực ra, đội bóng yêu thích của vị “vua áo đen” này là Rotherham United, một CLB đang thi đấu ở League Two (hạng đấu xếp sau Premier League, Championship và League One).

Trọng tài số một nước Anh Howard Webb sẽ bắt chính ở Old Trafford cuối tuần này

Trọng tài số một nước Anh Howard Webb sẽ bắt chính ở Old Trafford cuối tuần này
 
Tuy nhiên, việc Howard Webb cầm còi trận đại chiến ở vòng tứ kết cúp FA tới đây giữa MU và Chelsea vẫn là một tin tốt cho đội chủ sân Old Trafford là bởi “Quỷ đỏ” thường thu được những kết quả tốt khi vị trọng tài này “cầm cân nảy mực” trong quá khứ.
 
Hơn nữa, đẳng cấp của Webb đã được khẳng định với nhiều lần làm nhiệm vụ ở các trận đấu quan trọng trước đây. Ông trọng tài 41 tuổi từng vinh dự trở thành người đầu tiên cầm còi ở chung kết Champions League và chung kết World Cup trong cùng 1 năm (2010).
 
Trên BXH các trọng tài hàng đầu của nước Anh hiện nay, Howard Webb cũng chính là cái tên được xếp hạng một. Chính vì lẽ đó, chuyện giới chức bóng đá nước Anh quyết định để Webb “làm cha mẹ” ở cuộc chạm trán hứa hẹn sẽ rất nảy lửa giữa MU - có lợi thế sân nhà và quyết tâm xả giận sau thất bại ở trời Âu với Chelsea - CLB vô địch cúp FA 4 lần trong 6 năm qua, cũng là hợp tình hợp lí.
 
Thất bại cay đắng vừa qua của MU dưới tay Real Madrid có “dấu ấn” rất lớn của trọng tài đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir. Chính tấm thẻ đỏ oan nghiệt của Cakir với Luis Nani là nguyên nhân khiến cục diện trận thư hùng tại Old Trafford rẽ theo hướng hoàn toàn khác và cuối cùng, MU là đội bóng đã phải dừng cuộc chơi.
 
Dù vậy, quyết định chọn Howard Webb làm nhiệm vụ ở “nhà hát” cuối tuần này cũng làm dấy lên khá nhiều tranh cãi. Trong sự nghiệp, “cú phốt” nổi tiếng nhất của vị “vua sân cỏ” này là việc tặng cho MU một quả 11 mét và đuổi Steven Gerrard khỏi sân khi “Quỷ đỏ” đụng độ Liverpool ở cúp FA hồi năm 2011.
Nguyễn Huy
Theo Daily Mail