1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Xuân Vinh: “Tôi bắn súng để rèn luyện và bảo vệ Tổ quốc”

(Dân trí) - Chia sẻ trong một sự kiện ở Thái Lan, Hoàng Xuân Vinh đã chia sẻ thêm về nghiệp bắn súng cũng như cuộc sống sau thành công của mình.

Ngày hôm qua, Hoàng Xuân Vinh đã tham dự sự kiện trao vé miễn phí bay trọn đời (của Air Asia)ở Thái Lan. Trong đó, VĐV 41 tuổi người Việt Nam đã nhận được nhiều sự quan tâm của những tờ báo lớn ở Đông Nam Á.

Hoàng Xuân Vinh rạng rỡ bên tấm huy chương vàng Olympic
Hoàng Xuân Vinh rạng rỡ bên tấm huy chương vàng Olympic

Khi được phóng viên tờ Siam Sports (Thái Lan) hỏi về lý do theo nghiệp bắn súng chuyên nghiệp, người hùng của Việt Nam chia sẻ: “Tôi là một người lính. Ngoài bắn súng, tôi còn rèn luyện thêm nhiều môn thể thao khác để có được sức khỏe.

Mục đích đầu tiên của tôi khi quyết định theo nghiệp bắn súng là rèn luyện sự điềm tĩnh, khả năng chống chịu trước sức ép. Bên cạnh đó, tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc khi cần.

Từ đó tới nay, tôi đã bước vào sự nghiệp 17 năm. Mỗi ngày, tôi dành khoảng 7 tiếng để tập luyện, có những hôm, tôi tập luyện thông cả buổi trưa. Trong 10 năm qua, tôi đã nuôi giấc mơ giành tấm huy chương vàng Olympic. Nếu như lần này không thể đoạt huy chương vàng, tôi sẽ nỗ lực tới cùng để đạt tới đỉnh cao này”.

Khi được hỏi về cảm giác sau khi giành tấm huy chương vàng Olympic, Hoàng Xuân Vinh cho biết: “Tôi thực sự hạnh phúc sau khi giành tấm huy chương vàng. Khi xem lại đoạn video về loạt bắn súng định mệnh ấy, tôi thực sự xúc động và trào dâng niềm tự hào dân tộc.

Hoàng Xuân Vinh chụp ảnh cùng các VĐV Đông Nam Á vừa giành huy chương ở Olympic 2016
Hoàng Xuân Vinh chụp ảnh cùng các VĐV Đông Nam Á vừa giành huy chương ở Olympic 2016

Tấm huy chương vàng đã thay đổi cuộc sống của tôi, khiến tôi suy nghĩ và hành động sao cho xứng đáng với nó. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cống hiến cho thể thao nước nhà”.

Tuy nhiên, Hoàng Xuân Vinh cũng chia sẻ trăn trở về thể thao Việt Nam. Anh nói thêm: “Thực sự, sự đầu tư cho thể thao khá hạn hẹp. Thể thao Việt Nam có nhiều nội dung yếu. Chúng ta chỉ thực sự có thế mạnh ở cử tạ, thể dục dụng cụ và bắn súng. Tôi mong chúng ta có chiến lược, kế hoạch đầu tư dài hạn để hướng tới những tấm huy chương vàng trong tương lai. Chúng ta cần sàng lọc và đầu tư trọng điểm”.

Được biết, ngay sau khi đặt chân về Việt Nam vào lúc 08h00 sáng nay, Hoàng Xuân Vinh sẽ tới ngay Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để tiếp tục quá trình tập luyện “thầm lặng và gian khổ” của VĐV chuyên nghiệp.

H.Long