1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hoàng Xuân Vinh không có xe đưa đón sau khi giành HCV Olympic

(Dân trí) - Hôm qua, trên trang xã hộiđã đăng tải hình ảnh và thông tin xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sau khi giành HCV và lập kỷ lục Olympic, tạo nên lịch sử cho thể thao Việt Nam (TTVN) nhưng không có xe đưa đón. Nhà vô địch Olympic thậm chí đã phải di chuyển vào trung tâm thành phố băng… xe bus chở phóng viên, báo chí.

Chia sẻ này khiến nhiều người Trung Quốc bất ngờ bởi Xuân Vinh chính là người đã đánh bại VĐV của họ. Hơn nữa, ở Trung Quốc, những nhà vô địch Olympic luôn được “chăm sóc” đặc biệt, với điều kiện đi lại, ăn nghỉ… của một nhân vật VIP.

Lý giải về việc này, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung cho biết lẽ ra, BTC phải có xe đưa về, nhưng khi bước ra khỏi phòng họp báo thì lại không có. Đây là lỗi của BTC, dẫu vậy chuyện này cũng không có gì to tát.

Theo bà Nhung, nhiều VĐV các nước khác cũng rơi vào cảnh bị “bỏ rơi” như Xuân Vinh. Công tác tổ chức ở Olympic bị nhiều đoàn chê trách.

Nói về chiếc HCV và việc phá kỷ lục Olympic mang tính lịch sử của Hoàng Xuân Vinh, HLV Nguyễn Thị Nhung, người thày gắn bó với những thành công của Xuân Vinh cho rằng thành công của Xuân Vinh là kết quả của một quá trình khổ luyện. Vinh đã từng thất bại tại Asian Games 2010, Olympic 2012, Asian Games 2014 và giờ Vinh đã chiến thắng vượt qua chính mình và vượt qua các đối thủ hàng đầu thế giới.

Vinh đã lập kỳ tích trong những giây phút thăng hoa và đó là kết quả ngọt ngào cho một quá trình dài phấn đấu trước đó.

B.T

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016