1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Họ đã nói về bầu Kiên và VPF

Những ý kiến chia sẻ đầy tâm huyết của cựu trợ lý HLV trưởng ĐTVN Vũ Tiến Thành và Chủ tịch Hội CĐV Nguyễn Đức Trung về sự việc bầu Kiên bị bắt và VPF là rất đáng suy ngẫm.

 
Nghệ sỹ Đức Trung, Chủ tịch Hội CĐV VN

 

Bây giờ mọi chuyện chưa có gì rõ ràng nên tôi không dám bình luận. Tuy nhiên, sự việc này theo tôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 2 đội bóng mà ông Kiên làm bầu (CLB BĐ HN và Trẻ HN-PV) chứ còn VPF có cả ban lãnh đạo, ông ấy chỉ là cá nhân.

 

Ở góc độ 2 CLB BĐ HN và Trẻ HN, ông Nguyễn Đức Kiên là chủ thể, ông bầu của đội bóng thì tất nhiên sẽ tạo nên sự xáo động, quân tướng sẽ hoang mang và sẽ có người tính chuyện ra đi, đầu tiên có thể sẽ là tiền đạo Timothy. Tất cả chúng ta đều mới biết và ngỡ ngàng chứ có ai biết trước chuyện đó đâu. Cứ phải chờ thêm một thời gian nữa xem diễn biến tiếp theo vụ việc như thế nào. Nhưng buồn nhất có lẽ là Công Vinh!? Từ HN.T&T chuyển sang CLB BĐ HN giờ thành tích thi đấu của đội không tốt, lại thêm chuyện này nữa”.

 

Bầu Kiên bị bắt gây xáo trộn hoạt động của VPF và ảnh hưởng đến tương lai CLB BĐHN và Trẻ HN
Bầu Kiên bị bắt gây xáo trộn hoạt động của VPF và ảnh hưởng đến tương lai CLB BĐHN và Trẻ HN

 

Cựu trợ lý HLV trưởng ĐTVN Vũ Tiến Thành

 

Thực sự mà nói, với bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng… tôi rất ngưỡng mộ, họ là những ông bầu đầu tiên tham gia hoạt động bóng đá và có cái tâm với bóng đá Việt Nam rất là lớn. Việc xảy ra với bầu Kiên tôi nghĩ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến 2 CLB của ông ấy. Ngoài ra, với Công ty VPF, tôi không phải người trong cuộc nên không nắm rõ nội tình nhưng tôi nghĩ người đầu tiên khởi xướng ra việc thành lập Công ty VPF là bầu Kiên mà bây giờ bị như thế chắc chắn một phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến Công ty VPF, điều đó chắc chắn là không thể không xảy ra được.

 

Theo tôi được biết số tiền 50 tỷ tài trợ cho bóng đá Việt Nam mà VPF thu được thực chất là của một nhóm ông chủ của các Tập đoàn có mối quan hệ thân hữu với bầu Kiên , bầu Thắng, bầu Đức và cũng có tâm với bóng đá nước nhà, họ muốn đầu tư, giúp đỡ. Đây là vấn đề nhạy cảm. Khi bầu Kiên gặp vấn đề như thế , chắc chắn số tiền đó, về mặt kinh tế, tôi cũng là một nhà kinh doanh nên tôi cho rằng sẽ bị ảnh hưởng, tại vì sao? Tại vì thương hiệu VPF gắn liền với tên tuổi của bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng, những người đi tiên phong trong việc đứng ra thành lập một Công ty tổ chức sự kiện bóng đá chuyên nghiệp. Thực sự họ muốn giải V-League và hạng Nhất tốt hơn rất nhiều, tốt hơn và tạo sự công bằng cho tất cả các đội. Việc bầu Kiên gặp vấn đề như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc kêu gọi tài trợ. Trước đây, VPF ra đời đã giành được quyền lợi cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt tiền bản quyền truyền hình. Trước đây, bản quyền truyền hình không có, AVG đi tiên phong sau đó đến VPF và tất cả những cuộc tranh cãi, đấu tranh cũng chỉ là cho bóng đá Việt Nam. Thương hiệu VPF gắn liền với tên tuổi các ông bầu, chính vì vậy, sự việc xảy ra với bầu Kiên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi tài trợ của Công ty VPF. 

 

Thật ra VPF điều hành giải đấu là có sự chuyển đổi chủ trương làm bóng đá chuyên nghiệp. Bóng đá Việt Nam luôn luôn tồn tại những tiêu cực nhưng năm nay tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là ở những vòng đấu cuối cùng, VPF có tác động và trọng tài tốt hơn rất nhiều. Các đội cũng nhận thức ra vấn đề, bóng đá chuyên nghiệp thì không nên dính líu đến tiêu cực nữa, giải đấu tốt hơn rất nhiều. Khi VPF điều hành giải đấu thì sự nhận thức của các đội bóng, những thành viên tham gia giải đấu nhìn nhận về bóng đá chuyên nghiệp tốt hơn, đó đã là thành công và là tiền đề cho mùa giải năm tới.

 

Chắc chắn ông chủ bị bắt thì đội bóng bị ảnh hưởng không thể khác được.  Đó là thực tế, không đánh lừa được. Ông chủ là người chi tiền đội bóng giờ không có thì ai đứng ra giải quyết mọi việc. Từ xưa đến nay, ở 2 đội bóng (CLB BĐ HN và Trẻ HN- PV), anh Kiên là người quyết định mọi việc, bây giờ không có thì lấy ai đứng ra. Bây giờ kinh tế nước ta đang khó khăn, nhận một đội bóng là khó lắm. Đối với những ông bầu như anh Kiên, anh Đức, anh Thắng họ là những người có tâm, đóng góp cho bóng đá Việt Nam rất nhiều, công lao của họ là có. Việc anh Kiên bị bắt chỉ là chuyện cá nhân, khía cạnh khác, trách nhiệm của anh ấy với xã hội.

 

Theo TT&VH