1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21: Vinh danh Alex Ferguson

(Dân trí) - Với những cống hiến không biết mệt mỏi cho MU, HLV Alex Ferguson đã được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu chọn là chiến lược gia xuất sắc nhất thế kỷ XXI.

Vì HLV ĐTQG và CLB không đồng nhất (về thời gian, tính chất công việc…), nên việc xếp hạng chiến lược kể từ đầu thế kỷ XXI sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) đã quyết định bầu chọn top 20 theo từng năm rồi (vị trí thứ 1: 20 điểm, thứ 2: 19 điểm…) rồi lấy số điểm này cộng lại để bâu chọn HLV xuất sắc nhất trong giai đoạn từ năm 2001 – 2012.

 
HLV Alex Ferguson được bầu chọn xuất sắc nhất thế kỷ XXI
HLV Alex Ferguson được bầu chọn xuất sắc nhất thế kỷ XXI
 

Tiêu chí này được IFFHS cho là công bằng nhất với những chiến lược gia và theo đó, HLV Alex Ferguson (MU) đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 1 với 180 điểm. Đây là thành quả xứng đáng cho những cống hiến của “ông già gân”.

Ông tiếp tục biến “Quỷ đỏ” thành Manchester trở thành thế lực lớn không chỉ ở Anh mà trên toàn thế giới. Trong 12 năm, đoàn quân của HLV Alex Ferguson đã xuất sắc giành 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League (và 2 lần đoạt Á quân).

Kém chiến lược gia người Scotland đúng 6 điểm, HLV Mourinho ngậm ngùi ở vị trí hai. Thế kỷ XXI chứng kiến không ít sự bùng nổ của chiến lược gia trẻ tuổi ( non kinh nghiệm), trong đó, “người đặc biệt” chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Năm 2003, Mourinho đã cùng Porto đăng quang UEFA Cup ở tuổi 40 và đoạt chức vô địch 1 năm sau đó. Tiếp đó, “gã du mục” Mourinho đã biến Chelsea trở thành thế lực của Premier League và mang về chức vô địch Champions League sau 45 chờ đợi cho Inter Milan. Mùa giải trước, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng giúp Real Madrid lật đổ Barcelona để đăng quang La Liga.

Arsène Wenger hài lòng với vị trí thứ 3 với 165 điểm dù đã 8 năm qua, ông không mang về danh hiệu nào cho Arsenal. Trong khi đó, HLV Capello đứng thứ 4 với 147 điểm. “Kiến trúc sư” Del Bosque, người đã giúp Tây Ban Nha đoạt vô địch World Cup và Euro, xếp thứ 5 với 124 điểm. Sở dĩ vậy bởi trước khi dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha, chiến lược gia này có giai đoạn dài không thành công cùng Beşiktaş (và thậm chí, ông không làm công tác huấn luyện từ năm 2005 -2008).

Pep Guardiola, người mở ra kỷ nguyên đại thành công của Barcelona chỉ đứng thứ 15 với 76 điểm bởi ông chỉ tham gia công tác huấn luyện trong 4 năm. Nên nhớ, người đứng đầu trong 1 năm cũng chỉ đạt tối đa 20 điểm.

Trong top 10 còn chứng kiến sự góp mặt của những “cây đa cây đề” như Marcelo Bielsa (113 điểm), Guus Hiddink (112 điểm), Ancelotti (108 điểm), Luiz Felipe Scolari (101 điểm) và Rafa Benitez (97 điểm).

10 chiến lược gia xuất sắc nhất trong thế kỷ XXI:

1. Sir Alex Ferguson: 180 điểm

2. José Mourinho: 174 điểm

3. Arsène Wenger: 165 điểm

4. Fabio Capello: 147 điểm

5. Vicente del Bosque: 124 điểm

6. Marcelo Alberto Bielsa: 113 điểm

7. Guus Hiddink: 112 điểm

8. Carlo Ancelotti: 108 điểm

9. Luiz Felipe Scolari: 101 điểm

10. Rafael Benítez: 97 điểm

H.Long
Theo IFFHS