1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Wenger tiết lộ về công thức “cất tủ kính” 20 năm

(Dân trí) - Sau chiến thắng trước Middlesbrough, HLV Wenger đã tiết lộ rằng lần đầu tiên sau 20 năm, ông mới sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Ông cũng khẳng định mình sẵn sàng thay đổi.

Ở trận đấu với Middlesbrough đêm qua, HLV Wenger đã khiến nhiều người bất ngờ khi tung ra sân sơ đồ 3-4-2-1, thay vì 4-2-3-1 hay 4-3-3 như nhiều năm qua. Kết quả, “công thức” 3 hậu vệ này đã giúp cho Arsenal giành chiến thắng với tỷ số 2-1, nhờ các pha lập công của Mesut Ozil và Alexis Sanchez.

HLV Wenger lần đầu sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ sau 20 năm
HLV Wenger lần đầu sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ sau 20 năm

Sau trận đấu, HLV người Pháp tiết lộ rằng lần đầu tiên sau 20 năm, ông mới sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Chia sẻ trước báo giới, HLV Wenger cho biết: “Lần đầu tiên sau 20 năm, tôi mới sử dụng sơ đồ này.

Điều đó cho thấy rằng ngay cả ở độ tuổi của tôi, bạn cũng có thể thay đổi. Đôi khi đội bóng thi đấu thiếu tự tin, bạn cần một điều gì đó mới mẻ để giúp họ chơi tự tin và tập trung hơn.

Thực tế, chúng tôi đã để thua ba bàn trong các trận đấu với West Brom và Crystal Palace. Do đó, tôi cảm thấy đội bóng cần phải thay đổi. Tôi thấy rằng hàng thủ của đội bóng khá mong manh thời gian gần đây nên cần gia cố bằng đội hình với số đông cầu thủ phòng ngự hơn”.

Sơ đồ 3 hậu vệ đã và đang thịnh hành ở châu Âu trong những năm qua. Đặc biệt, sau khi Conte thành công với “công thức” này ở Chelsea cũng như đội tuyển Italia, người ta đã nói nhiều hơn tới sơ đồ này.

Với chiến thắng trước Middlesbrough, Arsenal đã lấy lại vị trí thứ 6 trên BXH với 57 điểm, kém đội xếp thứ 4 là Man City 7 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận), kém đội xếp thứ 3 là Liverpool 9 điểm (thi đấu ít hơn 2 trận). Cơ hội giành vị trí trong top 4 Premier League vẫn chưa khép lại với “Pháo thủ”.

H.Long