1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV U22 Thái Lan đánh giá cao Việt Nam, nhưng e ngại chủ nhà Malaysia

(Dân trí) - Phát biểu trước truyền thông Thái Lan đang có mặt tại Malaysia, HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan chỉ ra nhóm các đội có khả năng vào bán kết, trong số này ông đặc biệt thận trọng trước đội chủ nhà Malaysia.

Nói về các đối thủ có khả năng lật đổ Thái Lan ở SEA Games 29, HLV Worrawoot đề cập: “Có 4 đội bóng rất mạnh ở đây là Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Myanmar, họ có thể gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi từng xem một số trận đấu của họ, nhưng danh sách dự vòng loại U23 châu Á và danh sách dự SEA Games là không giống nhau”.

“Chúng tôi từng đánh bại Malaysia 3-0 hồi cuối tháng trước, nhưng lực lượng của họ tại giải này khác giải vừa rồi. Thái Lan cần giải quyết từng trận một và từng giải đấu một” – HLV Worrawoot nói thêm.

HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan cho rằng Malaysia sẽ khác hẳn khi đá trên sân nhà
HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan cho rằng Malaysia sẽ khác hẳn khi đá trên sân nhà

Trong quá khứ, khi còn là cầu thủ, Worrawoot từng ghi bàn vào lưới các đội tuyển Việt Nam, Malaysia, cũng như Indonesia và Myanmar. Đặc biệt, vị HLV đương nhiệm của đội tuyển U22 Thái Lan từng ghi đến 7 bàn trong chiến thắng 9-0 của Thái Lan trước Malaysia trong 1 trận giao hữu tại Bangkok hồi năm 1998.

HLV Worrawoot nói về đội chủ nhà của kỳ SEA Games 29: “Tôi biết về bóng đá Malaysia, đối thủ lâu năm của chúng tôi. Thái Lan đến đây để giành HCV một lần nữa”.

“Dù vậy, theo tôi thì bóng đá Thái Lan và Malaysia ở trình độ rất gần nhau. Malaysia là một trong những đội rất mạnh tại SEA Games, họ mạnh hơn so với hồi vòng loại U23 châu Á” – vị HLV trưởng đội tuyển U22 Thái Lan nói thêm.

Khi còn là cầu thủ, ông Worrawoot Srimaka từng 2 lần giành HCV SEA Games các năm 1997 ở Jakarta (Indonesia) và 1999 tại Brunei.

Với bóng đá Thái Lan, họ từng 6 lần đoạt HCV, kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games được dành cho lứa tuổi 23 từ năm 2001 (hiện tại lứa tuổi được quy định ở môn bóng đá nam là 22).

Thiện Nhân

HLV U22 Thái Lan đánh giá cao Việt Nam, nhưng e ngại chủ nhà Malaysia - 2

Dòng sự kiện: SEA Games 29