1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Trần Vân phát đánh giá Myanmar là đối thủ số 1

(Dân trí) - Không phải là Thái Lan mà chính chủ nhà Myanmar sẽ là đối thủ lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 27. HLV Trần Vân Phát đã đánh giá như vậy sau khi biết kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A và sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ Philippines, Indonesia. Trong các đối thủ này, Myanmar gần như chắc chắn sẽ cùng tuyển nữ Việt Nam vào bán kết. Tuy nhiên, với việc nằm chung bảng với Myanmar, nhiều khả năng 2 đội sẽ gặp nhau tại chung kết và đó sẽ là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội.
 
HLV Trần Vân Phát đánh giá cao Myanamar

HLV Trần Vân Phát đánh giá cao Myanamar

“Việc một lần nữa cùng chung bảng đấu với chủ nhà Myanmar sẽ là một thách thức vô cùng lớn. Myanmar những năm gần đây có sự đầu tư lớn cho bóng đá nữ. Để chuẩn bị cho SEA Games và đặc biệt là VCK Asian Cup 2014, Myanmar đã thuê HLV người Nhật Bản về dẫn dắt. Đáng ngại nhất là Myanmar năm nay được chơi trên sân nhà, nên sẽ càng mạnh”, HLV Trần Vân Phát nói.

Trong những lần gặp nhau gần đây, đội tuyển nữ thường có chiến thắng, nhưng đó là những chiến thắng rất vất vả. Ở lần gặp nhau gần nhất là giải tiền SEA Games, theo HLV Trần Vân Phát, dù tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng nhưng điều đó chưa thể khẳng định tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn đối thủ.

“Họ đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên trận thua đó chưa nói lên được điều gì. Việc để thua Việt Nam trong trận tranh 3/4 ở giải tiền SEA Games có thể do tâm lý áp lực. Ngược lại, việc giành chiến thắng có thể là con dao hai lưỡi, khiến các cầu thủ Việt Nam có thể chủ quan ở lần tái đấu chính thức sắp tới”, HLV người Trung Quốc tỏ ra rất thận trọng khi đánh giá về đối thủ Myanmar.

Thậm chí, HLV Trần Vân Phát còn nhận định Myanmar chính là đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games năm nay. Việc tuyển nữ có bảo vệ được ngôi hậu hay không, buộc phải đánh bại Myanmar trong những lần chạm trán.

Thủ môn Kiều Trinhcho biết: “Myanmar tiến hành trẻ hoá lực lượng vài năm gần đây, đang sở hữu một đội hình đồng đều, có thể lực và kỹ thuật đều tốt. Trong những lần gặp nhau gần đây tuyển nữ Việt Nam thường có chiến thắng nhưng đều rất khó khăn. SEA Games lần này Myanmar được thi đấu trên sân nhà, chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm đánh bại Myanmar ở vòng bảng để có thêm sự tự tin nếu như gặp lại đội này ở vòng trong”.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối của vòng bảng. Như vậy, đây chính là trận then chốt, không chỉ quyết định đến tấm vé đi tiếp mà còn lựa chọn đối thủ ở bán kết.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 27, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn khoảng 2 tuần tại Trung Quốc. Ngày 18/11 tới, toàn đội sẽ lên đường. Trong chuyến tập huấn này, dự kiến đội nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu cọ xát. Sau đó, ngày 2/12, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ trở về nước để chuẩn bị di chuyển sang Myanmar vào ngày 4/12.

Còn hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước khi sang Trung Quốc tập huấn, tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu ở trong nước. Theo đó, ngày 10/11, đội sẽ thi đấu cùng đội nữ Than Cửa Ông ở Quảng Ninh. Tiếp theo sẽ đá với đội U14 nam Hà Nội tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF vào ngày 14 và 16/11.

Tại SEA Games nam nay, môn bóng đá nữ được tổ chức tại Mandalar. Tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Indonesia vào ngày 10/12. Tiếp đó, tuyển nữ lần lượt gặp Philippines (13/12), Myanmar (15/12).

Hiểu Minh